THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Đại chủng viện Good Shepherd ở Sydney chào đón 12 tân chủng sinh.
Với 12 tân chủng sinh, chủng viện Good Shepherd có tổng số chủng sinh được đào tạo để làm linh mục là 54 người. Cha giám đốc Danny Meagher ghi nhận đây là một dấu chỉ hy vọng giữa lúc Giáo Hôi đang trải qua nhiều sóng gió.

Trong năm học mới, đại chủng viện Chúa Chiên Lành thuộc tổng giáo phận Sydney đã nhận thêm 12 tân chủng sinh và đưa tổng số chủng sinh được đào tạo để làm linh mục lên 54 người. Cha giám đốc chủng viện Danny Meagher ghi nhận đây là một dấu chỉ hy vọng giữa lúc Giáo Hôi đang trải qua nhiều sóng gió. 

Sự việc xảy ra trùng hợp vào lúc tại Vatican đang diễn ra một hội nghị quan trọng chưa từng có để thảo luận về nạn lạm dụng tình dục trẻ em nơi hàng giáo sĩ và trong bối cảnh tại Úc cuộc điều tra của Uỷ Ban Hoàng Gia về sự đáp ứng của các cơ chế đối với Nạn Xâm Phạm Tình Dục Trẻ Em chưa kết thúc được bao lâu, thì việc một số bạn trẻ quyết tâm theo đuổi ơn gọi để trở thành linh mục là một dấu chỉ cho thấy niềm hy vọng nơi Giáo Hội Úc.

Cha Meagher phát biểu với tờ tuần báo Catholic Weekly: “Đang có sóng to gió lớn, thế nhưng Chúa luôn luôn ở bên cạnh chúng ta”. Mặc dầu ngài nhìn nhận “mùa lúa năm nay” không dồi dào như những năm trước, thế nhưng “vẫn còn hy vọng, vẫn có ơn gọi trở thành linh mục để phục vụ Giáo Hội và Dân Thánh của Người”. 

Trong tuần này, các tân chủng sinh cùng với các lớp đàn anh sẽ tham dự một thánh lễ do ĐTGM Anthony Fisher OP chủ tế chính thức khai mạc năm học mới trước khi bước vào tuần tĩnh tâm kéo dài 5 ngày. Sau đó, họ sẽ bước vào năm đầu đào tạo dưới sự hướng dẫn của cha Arthur Givney. Trong thời gian này họ theo học khoá về Christian Spirituality tại Học Viện Catholic Institute of Sydney.

Cha Meagher cho biết thêm là 54 chủng sinh ở Đại Chủng viện Chúa Chiên Lành được đào tạo để phục vụ TGP Sydney và các giáo phận tại tiểu bang NSW cùng với 8 chủng sinh hiện đang gíup xứ trong thời gian thực tập mục vụ. Năm nay sẽ có 5 chủng sinh ở Đại Chủng Viện chịu chức linh mục và 6 chủng sinh khác được phong chức phó tế. Tất cả đều thuộc TGP Sydney. 

Cha Meagher còn cho biết thêm là một trong số những ưu tiên của ngài là hợp tác với văn phòng bảo vệ của TGP để bảo đảm mọi chủng sinh được đào tạo đến nơi đến chốn trong lãnh vực “professional standards” (Tiêu chuẩn chức nghiệp). Ngài nói: “Điều quan trọng là làm sao các chủng sinh phải được cập nhật những nhu cầu của thời đại”. Trong thánh lể khai giảng năm học mới, ĐTGM Fisher cho biết sự vui mừng được chào đón các tân chủng sinh năm đầu và ghi nhận sự can đảm và lòng đại độ của mọi chủng sinh khi hiến dâng lòng trí để phân định trong giai đoạn đào tạo để phục vụ”. 

Nguồn catholicweekly
Vũ Nhuận chuyển ngữ