THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Dân Úc mở rộng lòng cho các công tác từ thiện.
Tiểu bang được coi là hào phóng nhất là Tây Úc với tỷ lệ 30% dân cư đóng góp trung bình 1.190$ trong khi Bắc Úc có tỷ lệ đóng góp thấp nhất với 34% dân cư đóng góp trung bình 405$.

Số liệu của Tổng Nha Thuế Vụ Úc ATO cho biết từ năm 2015 đến 2017, dân Úc đã đóng góp thêm trên 500 triệu đôla cho các công tác từ thiện. Dựa vào 13.9 triệu hồ sơ khai lấy lại tiền thuế Tax Returns, ATO ghi nhận có 3.5 tỷ được xung vào các việc làm từ thiện với số tiền trung bình là 770$. Trong khi đó, nếu so với tài khoá năm 2015 - 2016, số tiền đóng góp cho từ thiện là 2.9 tỷ. Tuy nhiên theo phân tích của Trung Tâm Australian Centre for Philanthropic and Nonprofit Studies (ACPNS), thì nếu so với tài khoá năm 2014 - 2015, lại sút giảm 9%. 

Hiện Trung Tâm ACPNS chưa có phân tích về tình hình đóng góp trong tài khoá năm nay, tuy nhiên giám đốc Trung Tâm là bà Wendy Scaife hy vọng là kết quả sẽ tích cực hơn. Bà nói: “Số liệu năm 2016 - 2017 cho thấy đang có xu hướng gia tăng trở lại và truyền thống của dân Úc trong việc quảng đại với các công tác từ thiện là điều đáng được đề cao”. 

Trong khi đó ông Jeremy Tobias, CEO của tổ chức GiveEasy, nhận định nhìn chung có sự gia tăng trong các con số, tuy nhiên điều quan trọng là các tổ chức từ thiện cần phải thích nghi với phong cách thay đổi của người dân trong việc đóng góp cho từ thiện. Ông nói: “Chúng ta đã thấy có một sự thay đổi lớn trong việc đóng góp này, thay bằng tiền mặt hay qua các loại thẻ thì nay là qua điện tử kể cả qua PayPal. Chúng tôi tiên liệu là sẽ có nhiều thay đổi trong cách cho của dân Úc trong tương lai”. 

Tiểu bang được coi là hào phóng nhất là Tây Úc với tỷ lệ 30% dân cư đóng góp trung bình 1.190$ trong khi Bắc Úc có tỷ lệ đóng góp thấp nhất với 34% dân cư đóng góp trung bình 405$. Bà Scaife ghi nhận những dữ liệu nêu trên rất hữu ích trong việc hiểu được những chi tiết liên quan đến việc đóng góp cho các tổ chức từ thiện. Trong vài tuần tới, Trung Tâm ACPNS sẽ cho phổ biến báo cáo cập nhật về tình hình đóng góp của dân Úc trong tài khoá năm nay.

Nguồn cathnews
Vũ Nhuận chuyển ngữ