THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Để đương đầu với nạn lạm dụng tình dục nơi hàng giáo sĩ, giáo hội cần thay đổi não trạng.
ĐTGM Coleridge lấy làm tiếc là “phải chi mà trước đây, có thêm giáo dân trong việc quyết định các chính sách thì có thể chúng ta đã không lâm vào trường hợp tàn khốc như hiện nay”.

ĐTGM Brisbane Mark Coleridge - chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Úc - đã tuyên bố như trên nhân dịp tham dự cuộc hội thảo tại Rome về vấn đề “Bảo Vệ An Toàn” dành cho các giám mục tại các quốc gia nói tiếng Anh. Truyền thống tổ chức các cuộc hội thảo này có từ đầu thập niên 2000 và thường được tổ chức tại Trung Tâm Bảo Vệ Trẻ Em thuộc Viện Đại Học Giáo Hoàng Gregorian ở Rome.

Nhân cơ hội này, ĐTGM Coleridge cũng đề cập đến vai trò của giáo dân trong vấn đề này và ngài lấy làm tiếc là “phải chi mà trước đây, có thêm giáo dân trong việc quyết định các chính sách thì có thể chúng ta đã không lâm vào trường hợp tàn khốc như hiện nay”. 

Ngài phát biểu thêm: “Điều mà chúng ta không thể phủ nhận đó là “chủ nghĩa giáo quyền” nằm ở trọng tâm vấn đề. Một phần của những nỗ lực thay đổi não trạng là cần phải cắt đứt với xu hướng đó. Từ đó giáo dân cần phải gánh vác trách nhiệm và đó là điều mới mẻ trong Giáo Hội Công Giáo”.

ĐTGM Coleridge nhìn nhận chủ đề cuộc hội thảo năm nay “ Child Protection and Culture” là rất bao quát bởi vì đó là một não trạng vốn đã dẫn đến việc lạm dụng và sau đó là che dấu. Ngài nói: “chúng tôi đang tìm cách phân tích hiện tượng và tìm ra những biện pháp để đối phó. Đó là lãnh vực cam go nhất. Trong cuộc điều tra của Uỷ Ban Hoàng Gia người ta nói rằng “Não trạng đã gậm nhấm chiến lược đối phó”. Ngài nói: “Quý vị có thể nói đến chiến lược và cơ cấu - tuỳ ý quý vị - thế nhưng chúng sẽ không thay đổi não trạng. Thực tế đó chỉ là một cách giải quyết “tô son trét phấn”. 

Nguồn cathnews
Vũ Nhuận chuyển ngữ