THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Dự luật Trợ Tử Voluntary Assisted Dying Bill sắp được đệ trình lên nghị viện NSW.
Một chiến dịch lấy chữ ký đang được phát động với khoảng 30.000 chữ ký sẽ được đệ trình lên nghị viện NSW vào tháng tới để chống lại dự luật. Trong khi đó, thủ hiến NSW bà Gladys Berejiklian và thủ lãnh đối lập Luke Foley đã lên tiếng chống lại dự luật.

Tổng Giáo Phận Sydney báo động tiểu bang New South Wales đang tiến gần đến việc đưa ra một dự luật cho phép bệnh nhân nan y có thể tự kết liễu đời mình.

Dự luật Voluntary Assisted Dying Bill được sự ủng hộ của một số dân biểu nghị sĩ của Liên Đảng, đảng Lao Động, đảng Xanh và độc lập.

Dự luật sẽ cho phép bệnh nhân trên 25 tuổi được yêu cầu sự giúp đỡ của một bác sĩ để kết liễu đời mình. Thế nhưng họ phải là những bệnh nhân từng chịu nhiều đau đớn và rất có thể chết trong 12 tháng.

Tình trạng sức khỏe của đương sự phải được một bác sĩ lượng giá, sau đó là một bác sĩ chuyên khoa cũng như của một chuyên viên tâm lý hay một chuyên viên tâm thần. Sau đó bệnh nhân được phép tự kết liểu đời mình. Họ cũng có thể được sự giúp đỡ của một bác sĩ hay một người được chỉ định

Tiến trình này với thời gian 48 tiếng đồng hồ có thể thay đổi ý kiến khởi sự từ lúc hoàn tất đơn xin giúp đỡ. Dự luật cũng cho phép người thân trong gia đình làm đơn xin tòa án tái xét.

Dân biểu đảng Quốc Gia Trevor Khan tin rằng đó là một dự luật hết sức thận trọng với những biện pháp đề phòng cần thiết để tránh bị chỉ trích khi đưa ra trước nghị viện.

Tuy nhiên nghị sĩ Lao Động Greg Donnelly đã chống lại dự luật với lý do là sẽ mở cửa cho sự lạm dụng. Ông nêu lên có những trường hợp mà người già yếu bị thân nhân ép uổng để hưởng lợi về mặt tài chính.

Ông Donnelly cho biết một chiến dịch lấy chữ ký đang được phát động với khoảng 30.000 chữ ký sẽ được đệ trình lên nghị viện NSW vào tháng tới để chống lại dự luật.

Trong khi đó, thủ hiến NSW bà Gladys Berejiklian và thủ lãnh đối lập Luke Foley đã lên tiếng chống lại dự luật.

Nguồn sydneycatholic.org

Vũ Nhuận chuyển ngữ