THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long lên án việc cưỡng chiếm đất của người dân.
Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long - giám mục Giáo Phận Parramatta - đã mạnh mẽ lên án việc chính quyền Việt Nam mới đây đã phá huỷ trên 100 căn nhà - bao gồm một căn nhà đang được Dòng Chúa Cứu Thế xử dụng cho thương phế binh VNCH.

Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long - gíam mục gốc Việt hiện đang trông coi giáo phận Parramatta tại Úc - ghi nhận các bản tin của chính phủ không ăn khớp với chứng từ của người dân. Đức Cha Long đã mạnh mẽ lên án việc chính quyền Việt Nam mới đây đã phá huỷ trên 100 căn nhà - bao gồm một căn nhà đang được Dòng Chúa Cứu Thế xử dụng cho thương phế binh VNCH. Dịch vụ truyền thông UCANEWS đưa tin là qua một lá thư ngỏ gửi cho các nạn nhân, Đức Cha Long viết: “Một cách rất đau lòng, tôi biết được chính quyền TP HCM đã phá huỷ các căn nhà dấu yêu của quý vị”. 

Đức Giám Mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Long - sinh quán tại Việt Nam trước khi vượt biển tìm tự do vào năm 1979 - cho biết các khu đất bị giải toả thuộc chủ quyền của những người di cư từ miền bắc cách đây 65 năm. Hiện nay họ là những người chân lấm tay bùn hoặc là các sinh viên, cựu tù nhân lương tâm và các thương phế binh. Chính quyền quận Tân Bình đã phá huỷ toàn bộ 112 căn nhà trên khu đất có 134 hộ đăng ký mà không báo trước tại vườn rau Lộc Hưng gần TP HCM trong 2 ngày 4 và 8 tháng 1. Chính quyền địa phương viện cớ là các căn nhà đó được xây dựng bất hợp pháp. 

Đức Cha Long coi việc trục xuất là “một khuôn mẫu kiểu cách hành xử đáng tức cười của chính quyền cộng sản Việt Nam kể từ thời điểm “đổi mới” được chứng tỏ trong nhiều sự việc xảy ra trên cả nước”. Đức Cha Long - hiện là chủ tịch Uỷ Ban Công Lý và Hoà Bình của Hội Đồng Giám Mục Úc - nhấn mạnh là các bản tin do các phương tiện truyền thông của nhà nước phổ biến không ăn khớp với chứng từ của các nạn nhân. Ngài viết: “Nhiều người trong số họ đã phải sống dựa là lòng thương xót của các tổ chức tôn giáo như các cha Dòng Chúa Cứu Thế hoặc các giáo dân trong giáo xứ. Tôi muốn bày tỏ sự đoàn kết xâu xa với quý vị và thêm sự ủng hộ của tôi dành cho cuộc tranh đấu đòi phẩm giá trong cuộc thử thách lớn lao đang bị áp đặt trên quý vị. Tôi cầu nguyện để quý vị quyết tâm với niềm tin và tìm kiếm công lý”. 

Vào ngày 10 tháng 1, linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh DCCT đã kêu gọi chính quyền bồi thường cho các nạn nhân “vì sự thiệt hại vật chất và tinh thần” do chính quyền địa phương gây ra. Cha Thanh trong vai trò là giám đốc Văn Phòng Công Lý và Hoà Bình của DCCT, cũng yêu cầu chính quyền mau chóng cấp quyền sở hữu đất cho những ai bị trục xuất. Văn phòng hiện làm chủ một lô đất rộng 224 mét vuông là nơi mà việc trục xuất đã xảy ra và trên lô đất đó có một căn nhà - nơi tá túc của 18 thương phế binh - cũng đã bị phá huỷ. 

Cha Thanh đang kêu gọi sự giúp đỡ khắp nơi để có thể có những chỗ ở tạm thời cho các thương phế binh và có thể giúp đỡ họ về lâu về dài. Trong khi đó cha Giuse Maria Lê Quốc Thắng DCCT cũng đang mở chiến dịch gây quỹ để giúp đỡ 2 cựu tù nhân lương tâm Huỳnh Anh Tú và Phạm Thanh Nghiên và căn nhà mà họ vừa xây dựng cũng bị dựt sập hôm 8 tháng 1. 

Nguồn ucanews
Vũ Nhuận chuyển ngữ