THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Đức Giám Mục Phụ Tá TGP Sydney đánh dấu Ngày Thế Giới Người Nghèo lần đầu tiên.
Giáo xứ St Canice đã chu toàn nghĩa vụ đối với một cộng đồng đa dạng. Đó là nơi có nhiều sáng kiến phục vụ người nghèo bao gồm một lực lượng thiện nguyện khoảng 300 người cung cấp bữa ăn trưa mỗi ngày.

Hôm chủ nhật 19 tháng 11, ĐGM Terry Brady - TGP Sydney - đã đến giáo xứ St Canice ở Elizabeth Bay để dâng thánh lễ đánh dấu Ngày Thế Giới Người Nghèo lần đầu tiên trong niên lịch phụng vụ do ĐTC Phanxicô thiết đặt hồi đầu năm.

Khi công bố việc thiết đặt này, ĐTC coi đó là 1 trong số những hoa trái từ Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót 2015 - 2016. Trong thông điệp, ngài viết: “Ta muốn dành cho giáo hội một ngày dành riêng cho Người Nghèo trên Thế Giới để các cộng đoàn Kitô Giáo trở thành một dấu chỉ cho thấy lòng Bác Ái của Chúa Kitô, ít nhất là cho những ai đang cần sự giúp đỡ. Phục vụ người nghèo là một trong những dấu chỉ đầu tiên để cộng đoàn Kitô Giáo hội nhập vào thế giới. Tình thương không chỉ ngoài môi miếng mà còn phải qua hành động”. 

Trong bài thuyết giảng, ĐGM Brady ghi nhận giáo xứ St Canice đã chu toàn nghĩa vụ đối với một cộng đồng đa dạng. Đó là nơi đã có nhiều sáng kiến phục vụ người nghèo bao gồm một lực lượng thiện nguyện gồm khoảng 300 người lo chuẩn bị ẩm thực cung cấp bữa ăn trưa mỗi ngày. 

Trong khi đó tại Vatican ĐTC Phanxicô cũng dâng thánh lễ đánh dấu Ngày Thế Giới Người Nghèo lần đầu tiên tiếp theo sau là một bữa trưa dành cho khoảng 1.500 người diễn ra tại đại thính đường Phaolô VI, trong khi đó 2500 người khác cũng được đón tiếp tại các nhà ăn, chủng viện và học viện Công giáo ở Roma như chủng viện Giáo hoàng Bắc Mỹ, chủng viện tông đồ Leone, nhà ăn San Pietro, nhà ăn Caritas Roma, cộng đồng thánh Egidio, vv.

Nguồn sydneycatholic
Vũ Nhuận chuyển ngữ