THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Đức Giám Mục trẻ nhất thế giới hiện nay là một tu sĩ DCCT
Hiện nay, 5 vị Giám mục Công giáo trẻ nhất thế giới đều là người Ukraina. Giáo hội Công giáo Ukraina đã bị bách hại khốc liệt dưới thời chế độ cộng sản. Sau khi chế độ cộng sản tan rã, Giáo hội Ukraina đã tái xây dựng từ hoang tàn đổ nát.

Đức Cha Petro Loza Dòng Chúa Cứu Thế 39 tuổi được coi là vị giám mục trẻ nhất của Giáo hội Công giáo. Vào hôm thứ năm 12/4/2018, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp thuận quyết định của Hội đồng Giáo hội Công giáo Đông phương Hy Lạp Ukraina nhằm bổ nhiệm Cha Petro Loza, DCCT, làm giám mục phụ tá giáo phận Sokal và Zhovkva tại Ukraina. 

Sinh ngày 3/6/1979 ở Kolodyantsi, gần Lviv, Cha Petro Loza gia nhập DCCT năm 1997 và khấn trọn đời năm 2003. Sau những năm học tại Học viện DCCT Lviv rồi tại Đại học Innsbruck (Áo), ngài được phong chức linh mục năm 2007. Sau đó, ngài làm linh mục phụ tá tại Vinnytsa và quản xứ Hnizdychiv-Kohavyno.

Cha Petro Loza làm cố vấn Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Ukraina từ 2011 đến 2014, sau đó, phụ trách giáo xứ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tchernihiv, đồng thời đảm trách nhiệm vụ tuyên uý hai nhà tù của thành phố.

Hiện nay, 5 vị Giám mục Công giáo trẻ nhất thế giới đều là người Ukraina. Giáo hội Công giáo Ukraina đã bị bách hại khốc liệt dưới thời chế độ cộng sản. Sau khi chế độ cộng sản tan rã, Giáo hội Ukraina đã tái xây dựng từ hoang tàn đổ nát.

DCCT Việt Nam