THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Đức Hồng Y Hollerich: “Ngày nay chúng ta có các chính trị gia. Các chính trị gia không có sự xác tín.” (Tuyết Nguyễn)
Đức Hồng Y nói. “Ngày nay chúng ta có các chính trị gia. Các chính trị gia không có xác tín: Họ chỉ đọc các cuộc thăm dò và thích nghi những gì họ nghĩ là phù hợp với chúng. Đây là một sai lầm lớn mà tôi thấy ở cả cấp độ quốc gia và châu Âu.”

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo La Croix của Pháp hôm thứ Năm (23.5.2024) vừa qua, Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich, Dòng tên, đã thảo luận về những cuộc bầu cử ở Châu Âu và ảnh hưởng đang suy giảm của Kitô giáo đối với chính trị.

Đức Hồng Y Hollerich là tổng giám mục Luxembourg, thành viên Hội đồng Hồng y cố vấn cho Đức Thánh Cha Phanxicô, và là nhân vật chính yếu tại Thượng hội đồng về Đồng hành, nơi ngài phục vụ với tư cách là tổng liên lạc viên.

Giải thích hoàn cảnh chính trị hiện tại của các Kitô hữu ở châu Âu, Ngài nói: “Đây là hậu quả chính trị về sự suy thoái của Kitô giáo và Công giáo ở châu Âu bởi vì trong thực tế Kitô hữu ở châu Âu hiện là thiểu số và sẽ còn trở nên thiểu số hơn trong những năm tới.”

Sự suy giảm này đã dẫn đến tình trạng “thiếu ý tưởng” và thiếu các chính trị gia tầm cỡ như Robert Schuman và Alcide De Gasperi - hai người Công giáo trung thành và là người sáng lập Liên minh Châu Âu.

Đức Hồng Y nói. “Ngày nay chúng ta có các chính trị gia. Các chính trị gia không có xác tín: Họ chỉ đọc các cuộc thăm dò và thích nghi những gì họ nghĩ là phù hợp với chúng. Đây là một sai lầm lớn mà tôi thấy ở cả cấp độ quốc gia và châu Âu.”

Ngài nói thêm, các lập luận chính trị thuyết phục đã mờ dần. “Ngày nay, những người cai trị chúng ta không có lập trường nữa.”

Về vai trò của Giáo hội trong việc giải quyết các vấn đề chính trị và xã hội, ngài nói Giáo hội nên tham gia vào cuộc đối thoại với thế giới dựa trên Công đồng Vatican II.

Ngài nói rằng một số “lý tưởng, chẳng hạn như toàn cầu hóa, được ủng hộ bởi một thiểu số tư sản, giàu có và trí thức. Đối với các đảng xã hội khác nhau, tại nhiều quốc gia họ lại thúc đẩy cải cách xã hội hơn là cải cách phúc lợi xã hội.”

Tuy nhiên, Đức Hồng Y cho biết ngài tiếp tục coi các Kitô hữu như một nguồn lực cho tương lai của Liên minh Châu Âu

Liên quan đến các cuộc bầu cử Châu Âu sắp tới, Đức Hồng Y nói: “Chúng ta đã quen với Liên minh Châu Âu. Chúng ta không còn hiểu được lợi ích của thể chế chính trị này và ý muốn đằng sau của nó nữa”.