THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Gia đình anh chị Hyland được chọn đại diện Úc tham dự Đại Hội Gia Đình Thế Giới.
Gia đình Hyland rất tích cực trong các sinh hoạt tại giáo xứ St Mary of the Cross MacKillop ở Warnervale. Trong nhiều năm anh chị đã đám trách các nhóm gia đình. Anh Shane còn làm mục vụ tại nhà tù.

Anh chị Hyland đã chứng kiến tận mắt phép lạ xảy ra cho gia đình và chỉ mong muốn được chia sẻ niềm tin của họ trong Đại Hội Gia Đình Thế Giới World Meeting of Families (WMF) tổ chức vào tháng 8 năm nay tại Dublin. 

Gia đình Hyland với 3 người con thuộc giáo phận Broken Bay được Hội Đồng Giám Mục Úc tuyển chọn đại diện cho nước Úc tham dự đại hội. Anh Shane cùng với vợ là chị Leanne và các con Joshua 12 tuổi, Alyssa 8 tuổi và Lachlan 5 tuổi. Hai anh chị đều là giáo viên trường công giáo. Cả gia đình 5 người sẽ lên đường đến Ái Nhĩ Lan tham dự Đại Hội WMF trong 6 ngày.

Chủ đề Đại Hội WMF từ ngày 21 đến 26 tháng 8 năm nay là “Phúc Âm Gia Đình: Niềm Vui Cho Thế Giới” gồm các buổi thuyết trình, họp nhóm, chứng từ, thảo luận, thánh lễ mỗi ngày, sinh hoạt văn hoá và ca nhạc. Đây là đại hội gia đình quy mô nhất trên thế giới và được tổ chức 3 năm một lần. Đỉnh cao của Đại Hội sẽ là thánh lễ đại trào do ĐTC Phanxicô chủ tế. 

Gia đình Hyland rất tích cực trong các sinh hoạt tại giáo xứ St Mary of the Cross MacKillop ở Warnervale. Trong nhiều năm anh chị đã đám trách các nhóm gia đình. Anh Shane còn làm mục vụ tại nhà tù. Chị Leanne kể lại: “Đứa con út Lachlan của chúng tôi khi sinh ra rất khó khăn và trong thời gian chăm sóc đặc biệt nhiều người đã cầu nguyện cho cháu. Cháu được hồi phục một cách lạ lùng và nay đang trở lại bình thường trước sự ngạc nhiên của các bác sĩ. Đó là do tình yêu của Chúa. Khi chia sẻ điều này với các gia đình khác, chúng tôi đã tạo được những mối liên kết tuyệt vời và qua đó họ tìm thấy tình yêu của Thiên Chúa”. 

Riêng anh Shane thì tin rằng chính nhờ lời cầu nguyện của vợ mà anh không còn nguội lạnh và nay anh muốn chia sẽ niềm hy vọng đó cho các gia đình khác tại đại hội WMF. Anh nói: “Tôi nghĩ điều quan trọng mà mọi người cần biết là trong bất cứ hoàn cảnh nào, giáo hội cũng đều có mặt bên họ. Chính niềm tin đó sẽ mang hy vọng đến trong mọi tình huống”. 

Muốn biết thêm chi tiết về Đại Hội WMF 2018, có thể vào trang mạng www.worldmeeting2018.ie

Nguồn catholicweekly
Vũ Nhuận chuyển ngữ