THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Giám mục trên 75 tuổi được tiếp tục phục vụ nếu được phép
Theo lề thói hiện nay các giám mục thuộc Giáo Triều Roma khi đến tuổi 75 phải làm đơn xin từ nhiệm, tuy nhiên việc có được chấp nhận hay không còn tuỳ nơi Đức Thánh Cha.

ĐTC Phanxicô vừa quyết định cho phép các giám mục - không phải là hồng y - đươc tiếp tục phục vụ qua tuổi giới hạn là 75. Trong một chiếu chỉ Motu Proprio được công bố ngày 15 tháng hai 2018, ĐTC ghi nhận theo lề thói hiện nay các giám mục thuộc Giáo Triều Roma khi đến tuổi 75 phải làm đơn xin từ nhiệm, tuy nhiên việc có được chấp nhận hay không là ở nơi ngài.  

ĐTC viết trong văn kiện bổ túc có tựa đề là Imparare a congedarsi (có nghĩa là “học biết cách từ bỏ”): “Trong trường hợp ngoại lệ, nếu được yêu cầu tiếp tục trách nhiệm, thì điều này có nghĩa là quý vị với lòng đại độ phải huỷ bỏ những dự án cá nhân. Trường hợp này không nên coi là một đặc ân hay là một vinh quang cá nhân”.

Luật mới không ảnh hưởng đến các hồng y hiện đang phục vụ tại Vatican. Trong tài liệu bổ túc đi kèm với chiếu chỉ, ĐTC giải thích những trường hợp được gia hạn phục vụ như “ tầm mức quan trọng trong một dự án rất hiệu quả của giáo hội hay tầm mức quan trọng trong sự đóng góp cho việc áp dụng những chỉ thị mới được Toà Thánh ban hành”.  Chiếu chỉ Motu Proprio bằng tiếng Ý bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày công bố. 

Nguồn ncronline

Vũ Nhuận chuyển ngữ