THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Giáo Hội Úc dành Một Tháng Cầu Nguyện và Ăn Chay Hãm Mình cho cuộc Trưng Cầu Dân Ý về Hôn Nhân Đồng Tính.
Lập trường kiên quyết có từ 2.000 năm qua của Giáo Hội Công Giáo là hôn nhân chỉ có thể giữa một người nam và một người nữ. Bỏ phiếu NO là bỏ phiếu theo quan điểm của Đức Thánh Cha Phanxicô”.

Đức Giám Mục Michael Kennedy thuộc giáo phận Armidale tiểu bang NSW đặc trách Hôn Nhân và Gia Đình cho biết Hội Đồng Catholic Marriage and Family Council đã chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho các giáo xứ và các trường học công giáo trong tháng 10 để có thể tải xuống cho việc in ấn và phổ biến.

Bộ tài liệu này gồm 1 thông báo giải thích sáng kiến và tầm quan trọng, 1 truyền đơn cho biết những chủ đề cầu nguyện trong 4 chủ nhật của tháng 10, một phiếu cầu nguyện với 4 bản kinh cầu Thánh Gia - Prayer to the Holy Family - có thể quảng bá trên các bản thông tin của giáo xứ. Một đoạn video ngắn để cổ vũ sáng kiến này tại các giáo xứ và trường học.

Phiếu Trưng Cầu Dân Ý đã bắt đầu được gửi đến các cử tri trong tháng này và kết quả sẽ được Cơ Quan Thống Kê Úc công bố vào ngày 15 tháng 11.

ĐTGM Anthony Fisher, TGP Sydney đã cho phổ biến một đoạn băng video ngắn đề cập đến Hôn Nhân Đồng Tính và một số chủ đề quan trọng đối với người Công Giáo như Trợ Tử và Ấn Tín Tòa Giải Tội. Trong một bài viết cô đọng khác, ĐTGM Fisher đã bác bỏ những lý luận cho rằng ĐTC Phanxicô ủng hộ Hôn Nhân Đồng Tính.

Ngài viết: “Thay bằng rút lại lập trường kiên quyết có từ 2.000 năm qua của Giáo Hội Công Giáo (theo mặc khải và theo luật tự nhiên) là hôn nhân chỉ có thể giữa một người nam và một người nữ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bênh vực mạnh mẽ quan điểm đó. Những ai cho rằng Ngài ủng hộ chiến dịch bỏ phiếu YES trong cuộc trưng cầu dân ý tới đây, hoặc họ không hiểu Ngài hoặc họ cố tình xuyên tạc.

Bỏ phiếu NO là bỏ phiếu theo quan điểm của Đức Thánh Cha Phanxicô”.

Nguồn thetablet.co.uk

Vũ Nhuận chuyển ngữ