THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Giáo dân tại Indonesia được cảnh báo đề phòng khủng bố trong Tuần Thánh.
Linh mục tổng đại diện TGP Palembang ở Nam Sumatra, nói rằng: “Chúng tôi kêu gọi mọi giáo xứ và mọi giáo điểm nên đề cao cảnh giáo trong Tuần Thánh và Lễ Phục Sinh năm nay. Chúng tôi không muốn các cuộc tấn công vào các nhà thờ xảy ra”.

Tuần Thánh năm nay sẽ bắt đầu vào ngày 25 tháng 3 với Lễ Lá và lời cảnh báo được đưa ra tiếp theo sau một vài vụ tấn công nhắm vào các nhà thờ tại một quốc gia đa số là hồi giáo.

Ngày 8 tháng 3, 6 người đã tấn công vào một nhà nguyện tại quận Ogan Ilir ở Nam Sumatra, đốt phá tượng ảnh và trang hoàng phụng vụ trước khi bỏ trốn. Trước đó một tháng vào ngày 11 tháng hai, một người đàn ông vũ trang cầm kiếm đột nhập vào một nhà thờ ở Yogyakarta’s, thuộc quận Sleman trong lúc đang hành lễ, tấn công một linh mục người Hoà Lan và 3 giáo dân. 

Linh mục Felix Astono Atmojo, tổng đại diện TGP Palembang ở Nam Sumatra, vào ngày 13 tháng 3 nói rằng: “Chúng tôi kêu gọi mọi giáo xứ và mọi giáo điểm nên đề cao cảnh giáo trong Tuần Thánh và Lễ Phục Sinh năm nay. Chúng tôi không muốn các cuộc tấn công vào các nhà thờ xảy ra”. Đồng thời linh mục Atmojo cũng kêu gọi giáo dân tiếp tục xây dựng mối liên lạc tốt với những người thuộc các tôn giáo khác. 

Tại TGP Semarang, cha tổng đại diện Franciscus Xaverius Sukendar Wignyosumarta cho biết bộ Tôn Giáo Sự Vụ đã cho lưu hành một thông tư kêu gọi người công giáo nên cẩn trọng. “An ninh tại các nhà thờ cần phải được tăng cường và sự hợp tác với cảnh sát và nhân viên an ninh cần phải được củng cố hơn”. 

Được biết vào Đêm Vọng Giáng Sinh năm 2000, 4 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ bom tại nhà thờ St. Joseph Church ở Matraman, East Jakarta. Một giáo dân địa phương là bà Maria Theresia Erlien tin rằng ngoài việc canh phòng cẩn mật, giáo dân vẫn cần đề cao cảnh giác.

Nguồn ucanews
Vũ Nhuận chuyển ngữ