THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Giáo hội Úc coi Ấn Tín Toà Giải Tội như một hình thức Tự Do Tín Ngưỡng.
ĐTGM Coleridge nhận định trong vấn đề bảo vệ trẻ em, Ấn Tín Toà Cáo Giải nên được nhìn một cách khác “bởi vì người đến toà cáo giải không xưng tội với linh mục mà xưng tội với Chúa, linh mục chỉ là người trung gian”.

Lập trường này đã được Hội Đồng Giám Mục Úc khẳng định giữa lúc nghị viện Lãnh Thổ Thủ Đô ACT vừa thông qua dự luật đòi các linh mục phải vượt trên Ấn Tín Toà Cáo Giải để khai báo các trường hợp lạm dụng tình dục trẻ em, nếu không sẽ bị coi là phạm pháp. Chủ tịch HĐGM là ĐTGM Brisbane Mark Coleridge mô tả đạo luật mới - sẽ bắt đầu có hiệu lực tại Lãnh Thổ Thủ Đô ACT từ tháng 3 năm 2019 - là “quá sớm và thiếu cân nhắc” và xem ra chỉ có mục đích trừng phạt giáo hội công giáo mà “không cứu xét nghiêm chỉnh những hệ luỵ của quyết đinh này”.

Có e ngại là đạo luật mới tại ACT sẽ thúc đẩy các tiểu bang khác cũng có một quyết định tương tự. Các linh mục tại Canberra có thể bị truy tố hình sự nếu tiếp tục duy trì Ấn Tín Toà Giải Tội trong những trường hợp xưng các tội lạm dụng tình dục chiếu theo dự luật mới trong việc bảo vệ trẻ em vừa được nghị viện ACT thông qua ngày 7 tháng sáu. 

ĐTGM Coleridge từng là TGM tại Canberra và Goulburn trong 6 năm cho đến năm 2012, nhận định trong vấn đề bảo vệ trẻ em, Ấn Tín Toà Cáo Giải nên được nhìn một cách khác “bởi vì người đến toà cáo giải không xưng tội với linh mục mà xưng tội với Chúa, linh mục chỉ là người trung gian”. Ngài nhấn mạnh “đạo luật mới không hiểu thực tế xảy ra giữa linh mục và người lãnh nhận bí tích”. 

Phúc trình của Uỷ Ban Hoàng Gia đã được đệ trình hồi tháng 12 năm 2017 bao gồm 409 khuyến nghị. Chủ tịch HĐGM lúc bấy giờ là ĐTGM Dennis Hart cho biết sẽ chuyển đề nghị “độc thân” của linh mục cho Toà Thánh, thế nhưng ngài bổ túc “Tôi nghĩ độc thân có những giá trị thực tế của nó”. Trong khi Uỷ Ban Hoàng Gia cho rằng tuy “độc thân” không phải là lý do trực tiếp dẫn đến lạm dụng tình dục, thế nhưng là một nhân tố đóng góp, đặc biệt khi phối hợp với các lý do khác.

Hiện chưa rõ lập trường của các tiểu bang và lãnh thổ khác như thế nào mặc dầu tổng trưởng tư pháp liên bang Christian Porter đã bày tỏ sự ủng hộ cho một đạo luật thống nhất trên toàn quốc về Ấn Tín Toà Cáo Giải. Hồi tháng 4, thủ hiến NSW bà Gladys Berejiklian đề nghị liên bang nên có một lập trường chung đối với Ấn Tín Toà Cáo Giải hơn là để cho mỗi tiểu bang tự giải quyết. 

Nguồn catholicleader
Vũ Nhuận chuyển ngữ