THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Giáo hội công giáo Úc tôn trọng kết quả thăm dò về hôn nhân.
"Cần phải nhìn nhận và tôn trọng quan tâm của trên 4.8 triệu người dân chống lại việc thay đổi định nghĩa của hôn nhân bằng cách đặt ra những biện pháp mạnh mẽ để bảo vệ tự do tín ngưỡng và tự do lương tâm".

Qua trang mạng catholicoutlook, giáo phận Parramatta – ở miền tây Sydney – cho biết sẽ tôn trọng ý muốn của dân Úc qua cuộc thăm dò về hôn nhân đồng tính. Lúc này xem ra hôn nhân dân sự sẽ mở cửa cho những người đồng tính và giáo phận tôn trọng kết quả này.

Giáo hội công giáo sẽ tiếp tục cổ xúy và thực hành nguyên lý của đức tin coi hôn nhân là một sự kết hiệp lâu dài giữa một người nam và một người nữ nhắm đến việc có con cái. Cuộc thăm dò đã xác nhận đó là quan điểm được hàng triệu người chia sẻ tại đất nước này.

Sự chú tâm lúc này là quốc hội cần bảo đảm những quyền tự do thích hợp phải được hợp thức hóa để những ai muốn duy trì định nghĩa truyền thống của hôn nhân được tự do phát biểu, tự do giảng dạy và tự do hành động theo niềm tin đó.

Trong khi đó, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Úc, ĐTGM Denis Hart tuyên bố sau khi kết quả cuộc thăm dò - về hôn nhân qua đường bưu điện Australian Marriage Law Postal Survey được công bố - là quốc hội cần nỗ lực đoàn kết người dân qua việc tôn trọng những quan điểm khác biệt về hôn nhân.

Ngài nhấn mạnh: “Một sự thay đổi về dân luật không thay đổi tính chất của hôn nhân theo quan điểm của đạo công giáo. Giáo hội công giáo tiếp tục tôn trọng phẩm giá của những người đồng tính LGBTIQ và sẽ tiếp tục quan tâm sâu xa đến phẩm giá và giá trị của mọi người mà chúng tôi chăm sóc".

"Các chính khách cần phải nhìn nhận và tôn trọng quan tâm của trên 4.8 triệu người dân chống lại việc thay đổi định nghĩa của hôn nhân bằng cách đặt ra những biện pháp mạnh mẽ để bảo vệ tự do tín ngưỡng và tự do lương tâm".

"Các biện pháp này cần bảo đảm là người dân có thể tiếp tục bày tỏ quan điểm về hôn nhân, các trường đạo có thể tiếp tục giảng dạy quan điểm truyền thống về hôn nhân và các tổ chức có thể tiếp tục sinh hoạt trong một cách thức phù hợp với những giá trị đó”.

Nguồn catholicoutlook

Vũ Nhuận chuyển ngữ