THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Hai linh mục bị bắn chết tại Mễ Tây Cơ
Trung Tâm Truyền Thông Công Giáo cho biết từ tháng 12 năm 2012, có 21 linh mục bị sát hại mà đa số các hung thủ đều không bị trừng phạt. Riêng tại bang Guerrero, kể từ năm 2009 có ít nhất 6 linh mục bị giết kể cả linh mục John Ssenyondo đến từ Uganda.

Hai linh mục Ivan Anorve Jaimes và Germain Muniz Garcia bị phục kích và bắn chết sáng ngày 5 tháng hai trong khi đang lái xe từ thị trấn Taxco đến Iguala thuộc bang Guerrero, cách thành phố Mexico City 100 dặm về hướng nam. 

Được biết một nhóm vũ trang chặn chiếc xe hơi và nổ súng. Đi cùng với hai linh mục còn có 4 hành khách, tất cả những người này đều bị thương. Vụ sát hại đã bị lên án và có yêu cầu đòi chính phủ điều tra. Linh mục Arnove thuôc tổng giáo phận Acapulco trong khi linh mục Muniz thuộc giáo phận Chilpancingo-Chilapa.

Trong khi đó giám đốc phòng công tố ông Xavier Rangel cho rằng vụ tấn công duyên do là vì một tấm hình chụp trước đó cho thấy linh mục Muniz cầm súng đứng chung với một số người bịt mặt. Thế nhưng thông tin này đã bị ĐGM Salvador Rangel Mendoza thuộc giáo phận Chilpancingo-Chilapa phản bác. ĐGM Mendoza cho biết 2 linh mục bị sát hại là các nhạc sĩ thường đi trình diễn tại những làng mạc hẻo lánh với mục đích truyền giáo bằng âm nhạc.

Trung Tâm Truyền Thông Công Giáo cho biết từ tháng 12 năm 2012, có 21 linh mục bị sát hại mà đa số các hung thủ đều không bị trừng phạt. Riêng tại bang Guerrero, kể từ năm 2009 có ít nhất 6 linh mục bị giết kể cả linh mục John Ssenyondo đến từ Uganda.

Trong thời gian gần đây, tình trạng bạo động tại Mễ Tây Cơ tiếp tục gia tăng lý do là vì xung đột giữa các băng đảng buôn lậu ma tuý trong khi chính phủ bất lực và nạn tham nhũng tràn lan. 

Nguồn catholicherald
Vũ Nhuận chuyển ngữ