THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Hội Hoa Đăng tại tiền đường nhà thờ chính toà Sydney
Tiền đường nhà thờ chính toà sẽ trở thành một tấm phông vĩ đại để chiếu những tấm hình theo chủ đề chọn lựa hằng năm vào mỗi tối từ 8g30 đến nửa đêm từ ngày 5 đến 25 tháng 12. Năm ngoái ước lượng có 800.000 người đến thưởng ngoạn Hội Hoa Đăng trong khi có trên 3 triệu người theo dõi trên mạng online.

Hội hoa đăng lần thứ 9 tại tiền đường Vương Cung Thánh Đường St Mary’s ở Sydney sẽ được khai mạc vào lúc 7g30 tối thứ tư ngày 5 tháng 12 với sự tham dự của ĐTGM Anthony Fisher OP và nữ thủ hiến NSW bà Gladys Berejiklian. Đây là một sinh hoạt miễn phí được tổ chức vào mỗi dịp Giáng Sinh và thu hút hàng ngàn khách mộ điệu. 

Tiền đường nhà thờ chính toà sẽ trở thành một tấm phông vĩ đại để chiếu những tấm hình theo chủ đề chọn lựa hằng năm vào mỗi tối từ 8g30 đến nửa đêm từ ngày 5 đến 25 tháng 12. Năm ngoái ước lượng có đến 800.000 người đến thưởng ngoạn Hội Hoa Đăng trong khi có trên 3 triệu người theo dõi trên mạng online. 

Mỗi đêm sẽ có các ca đoàn trình diễn trên bực thềm của nhà thờ khoảng 1 tiếng trước khi Hội Hoa Đăng bắt đầu. Năm nay trong đêm khai mạc sẽ có các màn trình diễn của Liên Ca Đoàn các trường công giáo tại Sydney và ban hợp xướng Sydney Street Choir.

Chủ đề buổi Hoa Đăng năm nay là “GIVING” (CHO) và đây cũng là lần đầu tiên mà hai cơ sở Paynter Dixon và Curran Foundation hợp tác để gây quỹ cho chương trình Ghép Tim và Phổi của bệnh viện St Vincent ở Sydney. Ông Anthony Bastic, giám đốc sáng tạo của AGB Events, nhận xét: “Mỗi năm chúng tôi đều tìm cách có những điều mới lạ trong lãnh vực thính thị phù hợp với chủ đề năm nay là “CHO”. Chúng tôi hy vọng rằng Buổi Hoa Đăng sẽ khuyến khích mọi lứa tuổi nên nghĩ đến việc “CHO” hơn là ‘NHẬN”. 

Ánh Sáng Giáng Sinh là một truyền thống hằng năm cho dân cư tại Sydney, đặc biệt cho các gia đình khi họ có dịp vừa ăn tối ngoài trời lại vừa được thưởng ngoạn một đêm hoa đăng tuyệt vời. Buổi chiếu hình sẽ kéo dài 12 phút được chia ra làm 3 phần. Phần một với những hình ảnh trang hoàng sặc sỡ có nội dung ý nghĩa Giáng Sinh. Phần hai là về một câu chuyện hoạt hình có tên là Roger Robot do nghệ sĩ Simon Pryce soạn và trình bày, đào sâu ý nghĩa của việc CHO hơn là NHẬN. Phần cuối là khai thác ý nghĩa truyền thống của Giáng Sinh với những hình ảnh Chúa Hài Đồng và Mẹ Maria. Một số những mạnh thường quân bảo trợ sinh hoạt văn hoá này bao gồm Chính Phủ NSW, Viện Đại Học Công Giáo ACU, Hội Đồng Thành Phố Sydney và cơ sở Catholic Super. 

Nguồn catholicweekly
Vũ Nhuận chuyển ngữ