THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Hội nghị về lạm dụng tình dục tại Vatican kết thúc với những sáng kiến cụ thể.
Nữ ký giả Alazraki khuyến khích mọi người nên hợp tác với Giáo Hội trong vấn đề này, tuy nhiên bà nhắc nhở các giám mục là đừng bao giờ nói “Không Có Ý Kiến” và cần phải cung cấp cho giới báo chí “những thông tin kịp thời”.

Dư luận đã có nhiều kỳ vọng sau khi ĐTC Phanxicô tuyên bố - trong bài phát biểu khai mạc Hội Nghị - là sẽ có những biện pháp cụ thể nhằm bảo vệ trẻ em và giúp Giáo Hội chống lại tệ nạn lạm dụng tình dục trẻ em. Trong vai trò điều hợp hội nghị, linh mục Dòng Tên Federico Lombardi đã công bố 3 sáng kiến như sau. 

Trước hết là trong nay mai sẽ phát hành sắc chỉ do ĐTC ký tên với những quy định hướng dẫn việc bảo vệ trẻ em và trẻ vị thành niên trong nội bộ quốc gia Vatican. Thứ nhì là phân phát cho các giám mục một tập quy tắc giải thích các nghĩa vụ về mặt pháp lý và mục vụ cũng như trách nhiệm trong việc bảo vệ trẻ em. Thứ 3 là thành lập một đơn vị đặc nhiệm bao gồm các chuyên viên nhằm giúp các Hội Đồng Giám Mục trong trường hợp thiếu những thông tin và tài liệu cần thiết. 

Hội Nghị về lạm dụng tình dục trẻ em đã được báo chí thế giới theo dõi chặt chẽ trong ít ngày qua. Bộ trưởng Thánh Bộ Truyền Thông, ông Paolo Ruffini một mặt cám ơn sự tích cực đưa tin của làng báo chí, một mặt ông nhấn mạnh vai trò của giới ký giả là “tìm kiếm và đưa tin một cách trung thực. Ông muốn nói đến điều quan trọng là biết “lắng nghe không thành kiến” và xác nhận rằng “sẽ không thể có truyền thông nếu chỉ nói mà không biết lắng nghe”. 

Trong cuộc họp báo, ông Ruffini đã đặc biệt ca ngợi nữ ký giả kỳ cựu Valentina Alazraki gốc Mễ Tây Cơ, là đã đóng góp một cách can đảm cho Hội Nghị khi bà đề cập đến vấn đề Trong Sáng, Minh Bạch. Cũng nhân dịp này, bà Alazraki khuyến khích mọi người nên hợp tác với Giáo Hội trong vấn đề này, tuy nhiên bà nhắc nhở các giám mục là đừng bao giờ nói “Không Có Ý Kiến” và cần phải cung cấp cho giới báo chí “những thông tin kịp thời và công bằng”. 

Trong khi đó ĐTGM Oswald Gracias, TGP Bombay, mô tả Hội Nghị là “Đúng lúc, thiết thực và cần thiết”. Ngài tin chắc rằng các giám mục khi ra về sẽ hiểu biết và ý thức hơn về nạn lạm dụng hiện là ưu tiên hàng đầu của Giáo Hội. Ngài cũng ca ngợi sự đóng góp của giới nữ và đánh giá cao cái nhìn sâu sắc của họ trước vấn đề này.

Còn ĐTGM Charles Scicluna của Malta tỏ ra bị đánh động vì sự trong sáng và dứt khoát của ĐTC khi mô tả nạn lạm dụng và nạn bao che là “những tội ác nghiêm trọng” trong bài diễn văn bế mạc Hội Nghị. ĐTGM cũng nói: “Chúng ta không thể không nghe những chứng từ của các nạn nhân. Đó là một kinh nghiệm hết sức quý giá”. 

Cuối cùng linh mục Hans Zollner, Dòng Tên, thành viên trong ban tổ chức Hội Nghị, đề cập đến tính chất phẩm và lượng trong cuộc hành trình đối phó với nạn lạm dụng tình dục trẻ em kéo dài hàng chục năm với hy vọng là sẽ tiếp tục các tính chất này trong tương lai. Ngài tin rằng “đã có thay đổi trong thái độ và các thành viên khi trở về nhiệm sở sẽ có quyết tâm để làm một cái gì đó”. Ngài kết luận là “chúng ta cần chú tâm vào những gì đã đạt được trong Hội Nghị và tìm cách giải quyết vấn đề tận căn”. 

Nguồn vaticannews
Vũ Nhuận chuyển ngữ