THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Khủng Bố Hồi Giáo Đe Doạ Tấn Công Vatican.
ĐHY Pietro Parolin, Quốc Vụ Thánh Toà Thánh, nhìn nhận rằng “không ai có thể tránh khỏi lo sợ” khả thể về một cuộc tấn công tại Vatican

Vatican (CWN 28.8.17). ĐHY Pietro Parolin, Quốc Vụ Thánh Toà Thánh, nhìn nhận rằng “không ai có thể tránh khỏi lo sợ” khả thể về một cuộc tấn công tại Vatican, đặc biệt sau một đe doạ công khai trong một video được đưa ra bởi quân khủng bố Hồi Giáo.

ĐHY cho biết trong video đó quân khủng bố xác định Vatican là mục tiêu để tấn công. Tuy nhiên, ĐHY nói rằng ngài không biết một cách cụ thể bất cứ những đe doạ mới về an ninh đó.

Bà Paloma Garica, phó giám đốc phòng báo chí toà thánh, cũng có cùng một ý tưởng, bà nói: Chúng tôi chưa phát hiện bất cứ dấu hiệu nào tại Vatican để phải nâng mức độ quan tâm lên. Bà cho biết hiện tại không có một biện pháp an ninh mới nào được thực hiện phần lớn bởi vì mức độ an ninh tại Vatican hiện tại đã cao.

Tuyet Nguyen chuyển dịch