THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Kiệu Thánh Thể tại đại học Sydney.
Mặc dầu mưa to gió lớn, các bạn trẻ thuộc Hội Công Giáo Catholic Society tại Sydney University vẫn xúc tiến cuộc rước kiệu Thánh Thể hàng năm tại khuôn viên trường đại học vào thứ năm 11 tháng 10 vừa qua.

Mặc dầu mưa to gió lớn, các bạn trẻ thuộc Hội Công Giáo Catholic Society tại Sydney University vẫn xúc tiến cuộc rước kiệu Thánh Thể hàng năm tại khuôn viên trường đại học vào thứ năm 11 tháng 10 vừa qua. Anh Brendan Desouza, sinh viên thương mại năm thứ hai và là thành viên trong ban điều hành Hiệp Hội cho Tuần Báo Công Giáo The Catholic Weekly biết “đó là một thành công lớn”. 

Anh cho biết: “Một ngày trước đó, chúng tôi đã phải huỷ bỏ mọi sinh hoạt khi một chiếc lều của chúng tôi bị gió thổi bay. Tuy nhiên chúng tôi quyết định là vẫn xúc tiến cuộc rước kiệu mặc dầu mưa gió vẫn tiếp tục”.  

Cuộc rước kiệu do linh mục tuyên uý, cha Mannes Tellis OP, hướng dẫn đi qua khu vực University Quadrangle xuống con đường Eastern Avenue, và đến Trung Tâm Catholic Student Centre của sinh viên. Anh Desouza tâm sự: “Sinh viên công giáo tại đại học Sydney thường bị thù ghét khi phát biểu ý kiến và trình bày giáo huấn của giáo hội. Thế nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục tổ chức các sinh hoạt, như những cuộc rước kiệu Thánh Thể. Chúng tôi không để bị bịt miệng, chân lý không thể bị bưng bít”. 

“Sinh viên tại đại học cần được nghe tiếng Chúa. Ngày nay giới trẻ bị rất nhiều chi phối. Điều vô cùng quan trọng mà mọi sinh viên cần phải biết đó là chỉ có một điều làm cho họ hạnh phúc thật sự là biết và yêu mến Chúa”.  

Cuộc rước kiệu Thánh Thể là một sinh hoạt trong tuần lễ Christ Week kéo dài 4 ngày do Ban Tuyên Uý Đại Học và Hội Catholic Society tổ chức. Anh Desouza cho biết thêm : “Năm nay chúng tôi đã đưa ra một số câu hỏi như: Chúa có thực sự hiện diện trong Thánh Thể hay không? Chúng ta có cần được tha thứ hay không?”. 

Anh Desouza kể lại: “Trước những câu hỏi đó, chúng tôi đã nhận được những phản ứng lẫn lộn. Có những sinh viên không muốn tranh luận, nhưng cũng có những người tỏ ra cởi mở muốn đối thoại và thực lòng muốn tìm kiếm sự thật”.   

Trong tuần lễ Christ Week, một nhà nguyện công cộng được thiết lập làm nơi tổ chức thánh lễ mỗi ngày, xưng tội và chầu Thánh Thể.

Nguồn catholicweekly

Vũ Nhuận chuyển ngữ  

https://www.catholicweekly.com.au/bringing-christ-onto-campus-at-usyd/