“Anh chị em thân mến,
Tháng 12 năm ngoái, Uỷ Ban Hoàng Gia Về Sự Đáp Ứng Của Các Cơ Chế Đối Với Nạn Lạm Dụng Tình Dục Trẻ Em đã công bố bản phúc trình đúc kết. Các giám mục Công Giáo Úc và lãnh đạo các cơ sở tôn giáo cũng như chính phủ Úc và nhiều cơ chế khác hiện đang nghiên cứu bản phúc trình và các khuyến nghị.
Trải qua những năm tháng dài kể từ khi thảm kịch lạm dụng tình dục trẻ em trong lòng Giáo Hội bị phơi bày, Giáo Hội đã quyết tâm với những chính sách, với những thủ tục và những cơ cấu để đáp ứng tốt đẹp hơn với các nạn nhân lạm dụng còn sống và gia đình của họ, để thành lập những tiêu chuẩn chuyên nghiệp cho mọi lãnh vực mục vụ và cho các nhân viên của Giáo Hội và cũng để bảo vệ trẻ em và những ai dễ bị tổn thương. Đối với Giáo Hội cũng như đối với các cơ chế khác, điều này liên quan đến việc học hỏi và phát triển tiệm tiến và đang được tiếp tục.
Qua những năm tháng đó, các giám mục Úc và các lãnh đạo khác của Giáo Hội thường bày tỏ sự đau buồn và có lời xin lỗi vì những gì xảy ra trong quá khứ - sự thiệt hại mà các nạn nhân và những người còn sống phải chịu đựng, những trường hợp “bao che”, việc không tin những câu chuyện của những người còn sống và đáp ứng với lòng thương xót và công lý và sự phiền muộn mà nhiều người vẫn còn phải trải qua.
Những lời xin lỗi của chúng tôi vào lúc đó xem ra quá ít - không phải vì chúng không chân thành - mà bởi vì niềm tin đã gẫy đổ. Chúng tôi quyết một lòng bảo đảm việc lạm dụng tình dục trẻ em sẽ không bao giờ tái diễn trong Giáo Hội Công Giáo để xây dựng mối dây tin tưởng mới.
Với kết luận của Ủy Ban Hoàng Gia, đất nước và Giáo Hội chúng ta đang bước vào một thời kỳ mới. Chúng tôi kêu gọi Cộng Đồng Công Giáo Úc hãy chụp lấy cơ hội mới này bằng việc khởi sự Mùa Chay ăn năn đền tội qua 4 ngày ăn chay và sám hối. Những hình thức linh thiêng này sẽ bày tỏ ước nguyện của chúng ta muốn làm hoà với Chúa và ân sủng chữa lành.
Qua việc ăn chay, chúng ta sẽ đoàn kết với các nạn nhân và những người bị lạm dụng còn sống mà sự đói khát xâu xa của họ là tìm được sự chữa lành và an bình trong cuộc sống của họ. Qua việc sám hối, chúng ta sẽ hàn gắn tội lỗi của những người trong Giáo Hội đã lạm dụng trẻ em, đã không biết lắng nghe và không có hành động khi cần phải có.
Thời gian ăn chay và sám hối trong đau buồn vì nạn lạm dụng tình dục trẻ em và để hàn gắn với các nạn nhân và những người còn sống sẽ được đánh dấu bằng cầu nguyện - tại nhà và trong các cộng đoàn Công Giáo.
Xin anh chị em cảm nhận tầm quan trọng của thời gian này để chuẩn bị cho Giáo Hội biết đáp ứng với những khuyến nghị của Uỷ Ban Hoàng Gia và thực hiện cuộc hành trình từ Thứ Tư lễ Tro đến Ngày Phục Sinh.
Chúng ta không thể xoá bỏ quá khứ. Thế nhưng với ơn Chúa, chúng ta có thể biến tương lai trở nên tốt đẹp hơn.
Nguồn www.catholic.org.au/fastingandreparation
Vũ Nhuận chuyển ngữ