THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Lần đầu tiên ĐTC Phanxicô đến thăm một quốc gia ở Vùng Vịnh
ĐTC Phanxicô coi chuyến đi tại Tiểu Vương Quốc Á Rập đánh dấu “một trang sử mới trong mối liên hệ giữa các tôn giáo và xác nhận rằng tất cả chúng ta là anh chị em mặc dầu có những khác biệt”.

Lần đầu tiên ĐTC Phanxicô đến thăm một quốc gia ở Vùng Vịnh. 

ĐTC Phanxicô đã đặt chân xuống lãnh thổ Tiểu Vương Quốc Á Rập  (United Arab Emirates - UAE), đó là một quốc gia trong Vùng Vịnh. Trong một đoạn video gửi đi từ Vatican, ĐTC cho rằng chuyến đi đã đánh dấu “một trang sử mới trong mối liên hệ giữa các tôn giáo và xác nhận rằng tất cả chúng ta là anh chị em mặc dầu có những khác biệt”. Đại đa số dân tại Tiểu Vương Quốc là người hồi giáo, thế nhưng lại có một tập thể ngoại kiều khoảng 1.2 triệu là tín đồ Thiên Chúa Giáo mà đa số là người Ấn và Phi.    

ĐTC sẽ ở lại thủ đô Abu Dhabi trong 3 ngày là nơi mà ngài sẽ tham dự một hội nghị liên tôn với lãnh đạo Do Thái Giáo và các Giáo Phái khác cùng tin vào Thiên Chúa. Sự kiện nổi bật nhất sẽ là thánh lễ đại trào tại Zayed Sports City với khoảng 135.000 người tham dự. Một tiếng đồng hồ trước khi lên đường thực hiện chuyến viếng thăm lịch sử, ĐTC đã cầu nguyện cho các nạn nhân chiến tranh tại Yemen - một cuộc chiến có sự nhúng tay của Tiểu Vương Quốc UAE. 

Ngài tuyên bố: “Ta kêu gọi tất cả những ai liên hệ và cộng đồng thế giới nên khẩn cấp tôn trọng hoà ước đã được ký kết để bảo đảm việc phân phối thực phẩm và đáp ứng sự tốt đẹp của người dân”. Ngài nhấn mạnh: “Chúng ta cùng lớn tiếng cầu nguyện bởi vì có những trẻ em đang chết đói, đang chết khát, chúng không có thuốc men và cuộc sống của các em đang bị nguy hiểm. Chúng ta hãy cùng nhau nghĩ đến thảm cảnh đó”. 

Trong khi đó chính quyền UAE coi ngày thứ 3 là ngày nghỉ lễ để người dân có thể đến tham dự thánh lễ đại trào. Đây là chuyến viếng lần thứ 7 của ĐTC Phanxicô tại một quốc gia hồi giáo. Điều này cho thấy ngài tiếp tục trong việc cải thiện mối liên hệ giữa Toà Thánh Vatican và thế giới Hồi Giáo. ĐTC tìm cách xây cầu với thế giới Hồi Giáo qua việc không coi đường lối của Hồi Giáo là đi theo bạo động với lập luận là tôn giáo nào cũng có những thành phần cuồng tín và lãnh đạo các tôn giáo cần phải hợp tác chống lại mọi hình thức cuồng tín và bạo động.  

Theo chương trình dự định, ĐTC sẽ gặp lần thứ 4 chức sắc lãnh đạo Đền Hồi Giáo Al-Azhar được coi là có uy quyền nhất của phái Hồi giáo Sunni. Giáo sĩ Imam Ahmad al-Tayeb tại Đền Al-Azhar trước đây đã quyết định cắt đứt liên lạc với Vatican sau khi ĐTC Benedictô XVI xem ra đã liên kết Đạo i với bạo động trong bài phát biểu năm 2006.

Nguồn CNN.com

Vũ Nhuận chuyển ngữ