THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Lần đầu tiên một nữ tu được bổ nhiệm là chủ tịch Học Viện Công Giáo Sydney.
Trong năm 2017, có 163 chủng sinh ghi tên tại Học Viện Công Giáo Sydney. Nữ tu Isabell - một chuyên gia về Thánh Mẫu Học - từng dạy thần học nhập môn tại Học Viện từ năm 2005.

ĐTGM Anthony Fisher OP vừa bổ nhiệm nữ tu Isabell Naumann làm chủ tịch Học Viện Công Giáo Sydney (Catholic Institute of Sydney) - một cơ chế quan trọng của Tổng Giáo Phận và của Giáo Hội Úc. Nữ tu là phụ nữ đầu tiên được giao cho vai trò này của Học Viện được thành lập năm 1954 và là chủ tịch thứ 9.

Nữ tu sẽ nhậm chức vào ngày 26 tháng hai. Học viện CIS là cơ sở đào tạo chuyên môn duy nhất cho giáo sĩ tại Úc có thể cấp những văn bằng về tôn giáo được Toà Thánh chấp nhận. 

Việc bổ nhiệm chủ tịch học viện do Chưởng Ấn là ĐTGM Fisher thế nhưng phải có sự phê chuẩn của Thánh Bộ Giáo Dục Công Giáo tại Rome. Mặc dầu giáo dân có thể học tại Học viện CIS, tuy nhiên mục tiêu chính của Học Viện là đào tạo các chủng sinh về mặt thần học và triết học, những linh mục tương lai của TGP. Các chủng sinh của các Dòng Tu khác cũng có thể học tại đây. 

Trong năm 2017, có 163 chủng sinh ghi tên học tại Học Viện. Nữ tu Isabell - một chuyên gia về Thánh Mẫu Học - từng dạy thần học nhập môn tại Học Viện từ năm 2005. 

Nữ tu hiện là trưởng khoa nghiên cứu tại Đại Chủng Viện Good Shepherd ở Homebush. Bên cạnh đó, nữ tu Naumann còn là một thành viên trong Hội Đồng Giáo Hoàng về Văn Hoá tại Rome từ năm 2008 và được ĐTC Phanxicô tái bổ nhiệm năm 2014.

Các văn bằng được Học Viện CIS cấp bao gồm Baccalaureate of Theology, Licentiate in Sacred Theology - tương đương với văn bằng cao học ở đại học ngoài, và Doctorate in Sacred Theology.

Nguồn catholicherald
Vũ Nhuận chuyển ngữ