THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Lịch sinh hoạt bận rộn trong năm 2019 của ĐTC.
Biến cố được trông chờ nhiều nhất trong năm 2019 sẽ diễn ra từ 21 đến 24 tháng hai. Qua đó, ĐTC Phanxicô sẽ gặp các chủ tịch Hội Đồng Giám Mục trên thế giới để thảo luận về những phương cách đề phòng tình trạng lạm dung tình dục trẻ em và người lớn.

Lịch sinh hoạt trong năm 2019 của ĐTC Phanxicô bao gồm các chuyến tông du tại Tiểu Vương Quốc Á Rập - United Arab Emirates - Panama, Morocco, Bulgaria và Macedonia và nhất là Hội Nghị Thượng Hội Đồng Giám Mục về nạn lạm dụng tại Vatican và một hội nghị Thượng Hội Đồng Giám Mục khác về Châu Thổ Amazon và việc tiếp tục thúc đẩy tiến trình cải tổ Giáo Triều La Mã. 

Năm 2019 khởi đầu với chuyến tông du tại Panama khi ĐTC Phanxicô tham dự Đại Hội Giới Trẻ Toàn Cầu WYD từ ngày 22 đến 28 tháng 1. Trong đoạn video được phổ biến hồi tháng 11, ngài kêu mời giới trẻ nên ra khỏi chiếc ghế salon để cải thiện thế giới với những ước mơ, những lý tưởng và qua sự can đảm của họ. 

Tháng hai sẽ là tháng hết sức bận rộn đối với ngài. Từ 3 đến 5, ngài sẽ trở thành vị giáo hoàng đầu tiên đặt chân đến Tiểu Vương Quốc Á Rập. Chủ đề chính trong chuyến viếng thăm này là đối thoại liên tôn và đoàn kết giữa các tôn giáo. Lãnh đạo Tiểu Vương Quốc Á Rập tuyên bố coi năm 2019 là “Năm Khoan Dung” nhằm cổ vũ một nền văn hoá không còn khuynh hướng tôn giáo cực đoan. 

Cũng vào tháng hai, từ ngày 18 đến 20, tại Vatican sẽ diễn ra cuộc họp của Hội Đồng Hồng Y với mục đích duyệt lại Hiến Chương của Giáo Triều La Mã “Pastor Bonus”. Bản dự thảo hiến chương đã được đệ trình lên ĐTC hồi tháng 12 dưới tựa đề là “Praedicate evangelium” với mục đích giúp cơ chế điều hành Giáo Hội đáp ứng hữu hiệu hơn với nhu cầu của một Giáo Hội truyền giáo. 

Thế nhưng biến cố được trông chờ nhiều nhất trong năm 2019 sẽ diễn ra từ 21 đến 24 tháng hai. ĐTC Phanxicô sẽ gặp các chủ tịch Hội Đồng Giám Mục trên thế giới để thảo luận về những phương cách đề phòng tình trạng lạm dung tình dục trẻ em và người lớn. Hội nghị được coi là quan trọng trong cuộc chiến chống lại tệ nạn này cũng như tệ nạn lạm dụng quyền lực và lạm dụng lương tâm do một số thành viên trong giáo hội gây ra. 

Tuyên bố trước Giáo Triều La Mã hồi tháng 12, ĐTC nhấn mạnh trên con đường tìm kiếm công lý và chân lý, không một lý do biện bạch nào có thể được chấp nhận. Qua đến tháng 3, ĐTC sẽ đến Ma Rốc và sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi, ngài sẽ lại lên đường vượt biển Adriatic Sea đến Bulgaria và đến Macedonia vào tháng 5. 

Đến tháng 10, thêm một Thượng Hội Đồng Giám Mục nữa để bàn về khu vực Amazonia. ĐTC đã triệu tập hội nghị đặc biệt này để thảo luận chủ đề “Amazonia: New Paths for the Church and for an Integral Ecology” (Amazonia: Những con đường mới cho Giáo Hội và cho một Hệ Sinh Thái toàn vẹn) 

Nguồn cathnews
Vũ Nhuận chuyển ngữ