THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Linh mục bị bắt làm con tin đoạt giải Công Lý Xã Hội Mẹ Têrêxa
Chủ tịch tổ chức Harmony Foundation, ông Abraham Mathai cho rằng xã hội cần những người xả thân như linh mục Uzhunnalil để chứng tỏ tình thương cho những người bị bỏ rơi và ông hy vọng giải thưởng sẽ thu hút sự quan tâm của dư luận đối với việc làm xã hội của linh mục.

Linh mục Dòng Salesian Thomas Uzhunnalil được giải cứu sau 18 tháng bị bắt làm con tin tại Yemen hồi tháng 9. Ngài vừa được ban tặng giải thưởng Công Lý Xã Hội Mẹ Têrêxa ngày 10 tháng 12.

Tổ chức thiện nguyện Harmony Foundation ở Mumbai, trung tâm thương mại của Ấn Độ, đã vinh danh vị linh mục công giáo dưới chủ đề: “Tình thương không biên giới”. 

Chiến binh hồi giáo cực đoan đã bắt cóc linh mục Uzhunnalil, một nhà truyền giáo ở Yemen ngày 4 tháng 3 năm 2016. Ngài bị đưa đi biệt tích sau khi nhóm vũ trang tấn công vào một nhà chăm sóc người già do các nữ tu Dòng Truyền Giáo Bác Ái điều hành tại Aden là nơi mà linh mục đang là tuyên uý. Tại đó có 16 người bị sát hại bao gồm 4 nữ tu.

Ngày 16 tháng 9 năm 2017, ngài được phóng thích và được đưa qua Rome để chữa trị trước khi về lại tiểu bang nhà Kerala. Tuyên bố khi nhận giải thưởng, linh mục Uzhunnalil xác nhận không thù ghét ai. 

Trong khi đó, chủ tịch tổ chức Harmony Foundation, ông Abraham Mathai cho rằng xã hội cẩn những người xả thân như linh mục Uzhunnalil để chứng tỏ tình thương cho những người cần đến và ông hy vọng giải thưởng này sẽ thu hút sự quan tâm của dư luận đối với việc làm xã hội của linh mục. 

Nguồn ucanews
Vũ Nhuận chuyển ngữ