THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Linh mục bị bắt làm con tin ở Phi Luật Tân được giải thoát.
Cha Soganub bị bắt giữ khi chiến binh hồi giáo tấn công thánh đường Saint Mary của ngài ở Marawi ngày 23 tháng 5. Sau đó, ngài xuất hiện trong một đoạn băng video cầu cứu và yêu cầu quân đội chấm dứt việc dội bom

Linh mục công giáo từng bị bắt làm con tin suốt 4 tháng tại thị trấn Marawi – miền nam Phi Luật Tân – đã được giải thoát chỉ vài giờ sau trận đánh quyết liệt giữa quân đội Phi và chiến binh có liên hệ với tổ chức IS.

Cha Teresito "Chito" Soganub và một con tin khác được tìm thấy tại một nơi gần thánh đường hồi giáo vào sáng chủ nhật. Đó là một trong số 3 cứ điểm còn lại của chiến binh hồi giáo rơi vào tay quân đội Phi trong vài ngày qua.

Cha Soganub bị bắt giữ kể từ khi chiến binh hồi giáo tấn công thánh đường Saint Mary của ngài ở Marawi vào ngày 23 tháng 5. Vào ngày 30 tháng 5, ngài xuất hiện trong một đoạn băng video cầu cứu và yêu cầu quân đội Phi chấm dứt việc dội bom

Trong khi đó quân đội Phi quyết định không tổng tấn công sào huyệt của nhóm chiến binh vì lo cho tính mạng của cha Soganub và hằng trăm con tin khác. Cha Soganub dự trù sẽ gặp tổng thống Rodrigo Duterte sau khi được điều trị y tế.

Vụ giải cứu xảy ra sau khi quân đội Phi cho biết một số chiến binh gửi tin nhắn cho biết sẵn sàng đầu thú sau khi được hứa hẹn là sẽ không bị giết và được đối xử một cách nhân đạo.

Kể từ khi hàng trăm chiến binh được vũ trang đầy đủ dương cao cờ của IS đánh chiếm thị trấn với dân số 300.000 vào ngày 23 tháng 5, họ đã giao chiến dữ dội với quân đội chính phủ với số thiệt mạng đôi bên cho đến nay lên đến trên 800 người.

Vụ đánh chiếm thị trấn Marawi làm dư luận lo sợ là các phần tử hồi giáo quá khích liên hệ với tổ chức IS có ý định thành lập bàn đạp để mở rộng ảnh hưởng tại khu vực Đông Nam Á sau khi các căn cứ của họ ở Trung Đông bị triệt hạ.

Nguồn smh.com.au

Vũ Nhuận chuyển ngữ