THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Linh mục tại tiểu bang Victoria có thể bị tù 3 năm nếu không tiết lộ bí mật Toà Cáo Giải.
ĐTGM Comensoli một mặt hoan nghênh việc mở rộng phạm vi trình báo liên quan đến linh mục, tuy nhiên, ngài khẳng định không thể xoá bỏ Ấn Tín Toà Cáo Giải. Ngài nói: “Việc duy trì Ấn Tín Toà Giải Tội thực tế có thể tăng cường việc bảo vệ trẻ em và không đặt các em trong tình trạng nguy hiểm hơn”.

Trang mạng thông tin của Hội Đồng Giám Mục Úc Cathnews cho hay chính phủ của thủ hiến đương nhiệm Andrews hứa hẹn sẽ ủng hộ đạo luật cho phép tống giam linh mục 3 năm nếu không báo cáo với nhà chức trách trường hợp lạm dụng tình dục được tiết lộ trong Toà Giải Tội. Lập trường này có nghĩa là bất kể chính đảng nào thắng trong cuộc tuyển cử tới đây, luật miễn trừ dành cho Toà Giải Tội sẽ bị xoá bỏ trong khi Liên Đảng cũng đưa ra một lời tuyên bố tương tự hồi tháng qua.

Uỷ Ban Hoàng Gia điều tra về sự đáp ứng của các cơ chế trước nạn Lạm Dụng Tình Dục Trẻ Em đề nghị là các tiểu bang và lãnh thổ nên đưa ra những luật lệ coi việc không khai báo trường hợp lạm dụng tình dục được tiết lộ trong Toà Cáo Giải là một tội phạm. Thủ hiến Victoria ông Daniel Andrews - là một người công giáo - mới đây đã đích thân cho ĐTGM Melbourne Peter A. Comensoli biết về lập trường của đảng Lao Động. 

Trong khi đó bộ trưởng đặc trách vấn đề trẻ em tại tiểu bang, bà Jenny Mikakos cho đài ABC biết là đảng Lao Động sẽ chấm dứt “việc đối xử đặc biệt” với các tổ chức tôn giáo khi mà trước đây được phép không bắt buộc phải trình báo những trường hợp lạm dụng tình dục nghe được trong Toà Cáo Giải. Bà coi việc bảo vệ trẻ em là ưu tiên hàng đầu.

ĐTGM Comensoli một mặt hoan nghênh việc mở rộng phạm vi trình báo liên quan đến linh mục, tuy nhiên, ngài khẳng định không thể vi phạm Ấn Tín Toà Cáo Giải. Ngài nói: “Việc duy trì Ấn Tín Toà Giải Tội thực tế có thể tăng cường việc bảo vệ trẻ em và không đặt các em trong tình trạng nguy hiểm hơn”. Theo ngài, lý do là vì sự kín đáo không tiết lộ danh tính của các em. “Hơn thế nữa, việc huỷ bỏ Ấn Tín Toà Giải Tội thực tế không tạo cho các trẻ em được an toàn hơn, trái lại là một giải pháp chỉ có tính chất tượng trưng hơn là thực tiễn”. 

Nguồn cathnews
Vũ Nhuận chuyển ngữ