THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Mọi phí tổn trong chuyến tông du của ĐTC tại Lithuania sẽ được nhà nước đài thọ.
Phần tài trợ chính trên 1.2 triệu euro được dành cho Giáo Hội Công Giáo ở Lithuania qua bộ ngoại giao. Đơn Vị Bảo Vệ Yếu Nhân nhận được 248.000 euros qua bộ nội vụ.

Thủ tướng Lithuania ông Saulius Skvernelis đã cho biết như trên. Được biết chuyến tông du của ĐTC Phanxicô tại Lithuania sẽ diễn ra trong 2 ngày 22 và 23 tháng 9 tới đây. Ông Skvernelis giải thích: “Mọi phí tổn trong chuyến tông du sẽ được trích từ công quỹ, thế nhưng cần phải được biết cụ thể”. Ông cảnh giác các cơ quan chính phủ là không nên lợi dụng cơ hội này để giải quyết các vấn đề tài chính nội bộ của họ. 

Ông nhấn mạnh mọi cơ quan chính phủ cũng như kể cả Giáo Hội Công Giáo cần phải cho biết cách thức chi tiêu các tài trợ đó. Ông nói: “Mỗi một euro được Giáo hội xử dụng trong chuyến tông du cần phải được báo cáo cho người thọ thuế”. Trước đó báo chí địa phương đưa tin là các cơ quan chính phủ và Giáo Hội Công Giáo đang chuẩn bị cho biết các phí tổn trong các lãnh vực như thiết kế sân khấu, bảo vệ an ninh và trang hoàng. 

Mặc dầu đa số các cơ quan chính phủ đã công bố các khoản dự chi trong chuyến tông du này, thế nhưng Giáo Hội lại có ý định chỉ công bố các phí tổn đó sau chuyến tông du. Hồi tháng 7, chính phú Lithuania cho biết sẽ chi ra 1.75 triệu euro cho kế hoạch chuẩn bị chuyến tông du 2 ngày của ĐTC. 

Phần tài trợ chính trên 1.2 triệu euro được dành cho Giáo Hội Công Giáo ở Lithuania qua bộ ngoại giao. Đơn Vị Bảo Vệ Yếu Nhân nhận được 248.000 euros qua bộ nội vụ. Chính quyền tại Vilnius nhận được 109.000 euros trong khi chính quyền Kaunas nhận được 163.000 euros và trên 28.000 euros đượrc dành cho bộ y tế. 

Giáo Hội Công Giáo cho biết lúc này họ chỉ có thể cho biết con số dự chi và có thể thay đổi, còn con số đúc kết chỉ được báo cáo sau chuyến tông du. Ngoài số tiền 1.2 triệu do nhà nước bỏ ra, Giáo Hội Công Giáo dự trù sẽ trích từ quỹ riêng nửa triệu euros để bù đắp các phí tổn. 

Trong khi đó tổng nha cảnh sát than phiền là đã yêu cầu tăng thêm tài trợ nhưng chưa được phúc đáp. Hồi đầu tuần, phó tư lệnh cảnh sát Edvardas Sileris cho biết họ cần thêm ít nhất khoảng 600.000 euros cho công tác gìn giữ an ninh và trật tự. 

Nguồn ilsismografo.blogspot.com
Vũ Nhuận chuyển ngữ