THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Một linh mục bị đâm trong lúc đang hành lễ tại Canada.
Sự việc xảy ra trong lúc cha Grou đang đứng sau bàn thánh dâng thánh lễ thường ngày với khoảng 60 giáo dân tham dự thì bất thình lình một thanh niên đầu đội mũ kết chạy tới đâm ngài.

Trang mạng Cathnews của Hội Đồng Giám Mục Úc đưa tin là cha Claude Grou đã bị đâm trong lúc đang dâng lễ - được truyền hình trực tiếp - tại Nhà Thờ St Joseph ở Montreal vào sáng thứ sáu tuần qua. Thế nhưng tin mới nhất cho biết cha đã được xuất viện. Bà Celine Barbeau - phát ngôn viên của Nhà Thờ - cho biết cha Claude Grou, 77 tuổi sẽ phải an dưỡng trong ít ngày, và cha rất mong muốn được trở lại làm việc.

Sự việc xảy ra trong lúc cha Grou đang đứng sau bàn thánh dâng thánh lễ thường ngày với khoảng 60 giáo dân tham dự thì bất thình lình một thanh niên đầu đội mũ kết chạy tới đâm ngài. Nhân viên an ninh của thánh đường đã mau lẹ can thiệp, bắt giữ kẻ tấn công 26 tuổi và giao cho công lực. Diễn tiến đã được truyền hình trực tiếp trên đài Salt and Light TV.

Cha giám quản nhà thờ St Joseph đã được xe cứu thương đưa vào bệnh viện và cảnh sát Montreal cho biết ngài chỉ bị xây xướt ở phần trên cơ thể. Bà Adele Plamondon - là người đọc sách thánh hôm đó - kể lại là khi vừa chấm dứt bài đọc thì bà thấy hung thủ đứng dậy từ hàng ghế giáo dân, rút dao và tiến về phía cha Grou. “Sợ quá tôi hét lên và chạy đi kiếm nhân viên an ninh”. 

Khi hay tin này, nhiều người đã bày tỏ sự quan tâm, trong số có thủ tướng Canada Justin Trudeau qua mạng Twitter cho biết ông đã nghĩ đến ngài và cầu nguyện cho ngài mau hồi phục. Còn ĐTGM Christian Lepine - TGP Montreal - qua một thông báo cho biết ngài “hết sức ngỡ ngàng trước hành vi bạo động xảy ra tại thành phố của chúng ta, tại một nơi dành cho an bình. Chúng ta cần phải đi theo con đường hoà bình và yêu thương với tin tưởng rằng Sự Thiện sẽ thắng Sự Ác qua kinh nguyện và qua những việc làm tốt”. 

Nguồn cathenews
Vũ Nhuận chuyển ngữ