THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Một nhóm trẻ người Pháp tham dự Đại Hội WYD 2019 bằng thuyền buồm.
Các bạn trẻ đến từ nhiều nguồn gốc khác nhau, thế nhưng có chung một mục đích trong một chuyến phiên lưu mang tính chất “thừa sai, nhân bản và linh thiêng”. Họ chưa bao giờ gặp nhau và đa số chưa bao giờ giăng buồm ra khơi.

Một nhóm bạn trẻ tại Pháp có ý định đến tham dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới World Youth Day bằng 3 chiếc thuyền buồm trong thời gian 150 ngày vượt Đại Tây Dương. Vào ngày 30 tháng 8, nhóm hành hương đầu tiên gồm 17 bạn trẻ nam nữ người Pháp sẽ rời thị trấn Noter-Dame de Rocamadour tại vịnh Brest sau khi được Đức Cha Marc Aillet giám mục Bayonne - đại diện Hội Đồng Giám Mục Pháp - ban phép lành. Họ sẽ giăng buồm đến Panama để cùng với ĐTC Phanxicô tham dự Đại Hội WYD vào cuối tháng giêng năm 2019.

Các bạn trẻ đến từ nhiều nguồn gốc khác nhau, thế nhưng có chung một mục đích trong một chuyến phiên lưu mang tính chất “thừa sai, nhân bản và linh thiêng”. Họ chưa bao giờ gặp nhau và đa số chưa bao giờ giăng buồm ra khơi. Họ sẽ phải học hỏi lẫn nhau, sống và làm việc với nhau trên biển. Họ hy vọng đây là dịp để biết về cuộc sống của người dân địa phương, được nghe những câu chuyện lý thú của dân làng, học hỏi kinh nghiệm trong khi chu du từ nước này qua nước khác và từ lục địa này qua lục địa khác. 

Từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 9, họ sẽ giăng buồm qua các nước Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Trước hết họ sẽ dừng chân tại Santiago de Compostela và sau đó là Đền Đức Mẹ Fatima. Ngày 30 tháng 9, họ đến Ma Rốc, tại đây họ sẽ theo bước Chân Phước Charles de Foucault để biết thêm về cuộc đời của ngài. Từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 10, họ sẽ ghé quần đảo Canary Islands trước khi dừng chân tại Senegal và Dakar. 

Thế rồi họ tiếp tục đến Cape Verde và từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 5 tháng 12, họ sẽ băng Đại Tây Dương. Ngày 25 tháng 12 họ sẽ đến quần đảo Caribbean Islands – Saint Lucie, Martinique, Dominique, và Guadeloupe, tại đây họ sẽ mừng Lễ Giáng Sinh. Ngày 27 tháng 12, họ sẽ lại lên đường đến Curacao ngày 15 tháng giêng và trạm đến cuối cùng là Panama để kịp tham dự Đại Hội WYD từ 22 đến 27 tháng giêng. 

Trên thuyền họ mang theo tượng Đức Mẹ Santa Maria La Antigua do ĐTGM Panama tặng. Đó là bức tượng Thánh Bổn Mang của xứ Panama có nguồn gốc từ Seville Tây Ban Nha, sẽ tháp tùng với đoàn hành hương trẻ trong chuyến phiên lưu đầy ý nghĩa này. 

Nguồn vaticannews
Vũ Nhuận chuyển ngữ