THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Một phái đoàn hùng hậu người Việt qua Phi Luật Tân Mừng Kim Khánh Đài Chân Lý Á Châu.
Đức Cha Nguyễn Tấn Tước - chủ tịch Uỷ Ban Truyền Thông Xã Hội của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, đánh giá cao việc Đài Veritas chuyển đổi từ hình thức phát thanh qua digital. Đài Veritas nay đã tiếp cận với nhiều thính giả ở Việt Nam trong khi họ đang phải đối diện với nhiều thách đố.

Pháí đoàn với khoảng 350 người gồm linh mục, nữ tu và giáo dân đã đến thủ đô Manila để tham dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu Veritas Asia. Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường - cho biết “Sự kiện này là một cơ hội để nhìn lại những kinh nghiệm trong việc rao giảng Tin Mừng tại Việt Nam trong 50 năm qua”. 

Đức Cha Nguyễn Tấn Tước hiện là chủ tịch Uỷ Ban Truyền Thông Xã Hội của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, đánh giá cao việc Đài Veritas chuyển đổi từ hình thức phát thanh qua digital, việc chuyển đổi này đã tạo thêm nhiều cơ hội. Ngài ghi nhận chương trình tiếng Việt của đài Veritas nay đã tiếp cận với nhiều thính giả hơn trên cả nước, mặc dầu họ đang phải đối diện với nhiều thách đố. Ngài nói: “Trước đây tình hình tại Việt Nam rất khó khăn, nhưng nay đã giãn hơn. Có lúc người dân ở trong nước bị cấm nghe đài Veritas”.

Đài Radio Veritas được thành lập ngày 11 tháng 4 năm 1969 nhằm đối phó với ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản tại Trung Quốc, Việt Nam và Bắc Hàn. Cha G.B Trần Thanh Thế - điều hợp viên dịch vụ tiếng Việt của Đài Veritas - cho biết: “Lý do tại sao chúng tôi có mặt ở đây là vì sự lan rộng của chủ nghĩa cộng sản vào thập niên 1950”. Ngài cho biết thật ra Giáo Hội Công Giáo Việt Nam đã có kinh nghiệm với phát thanh từ năm 1967 trước khi có đài Veritas. 

Theo cuốn “Lịch Sử Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam” tác giả là cha Rôcô Nguyễn Tự Do cho biết “Cha Phanxicô Xaviê Lê Vinh Quang DCCT đã có chương trình phát thanh mỗi chủ nhật từ tháng 4 năm 1955. Các cha Giuse Trần Hữu Thanh và G.B Nguyễn văn Vàng, Rôcô Nguyễn Tự Do thường có tiếng nói trong chương trình phát thanh “Tiếng Vọng Tình Thương” do cha F.X Phan Văn Thăm phụ trách vào thập niên 1960. Các cha còn phụ trách chương trình phát thanh “Tiếng Nói Tuyên Uý Công Giáo” trên Đài Quân Đội”. 

Mục đích của phương tiện phát thanh là nhằm quảng bá rộng rãi Tin Mừng đến nhiều người hơn tại mọi quốc gia, như một đáp ứng với lời kêu gọi của Công Đồng Vatican 2 nhằm xử dụng mọi phương tiện truyền thông đại chúng để nuôi dưỡng Đức Tin tại khu vực Á Châu.

Nguồn ucanews
Vũ Nhuận chuyển ngữ