THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Một thuyền nhân người Việt trở thành phó tế vĩnh viễn tại Giáo Phận Parramatta.
“Vai trò của một phó tế là nhịp cầu giữa giáo dân và linh mục. Tôi muốn mang mọi người đến với nhau và tôi muốn là một chứng nhân của Chúa trong Giáo Hội. Tôi luôn luôn lắng nghe và nhận ra các nhu cầu của giáo dân để có thể đáp ứng".

Anh Nguyễn Thông cùng với 3 ứng viên khác là Roderick Pirotta, Roque Dias và John Cinya sẽ lãnh nhận chức phó tế vào thứ sáu ngày 22 tháng 2 năm 2019 tại Thánh Đường St Patrick’s ở Parramatta. Anh Nguyễn Thông vượt biển năm 1979 và đã đến bến bờ tự do, thế nhưng phải sau 4 lần thoát chết. Anh tin rằng nếu còn sống là vì định mệnh của anh đã được Chúa an bài và chuyện anh thoát tử thần là phải có lý do. Vì thế mỗi ngày đối với anh là một hồng ân. Anh tâm sự: “Phục vụ tha nhân là đam mê của tôi. Mỗi ngày tôi làm tất cả những gì có thể làm được để sống và để phục vụ". 

Anh Thông và chị Bích Chi lập gia đình cách đây 35 năm. Họ gặp nhau tại trại tỵ nạn Pulau Bidong ở Malaysia. Anh chị hiện có 3 con, đó là Anh, Khaly và Don với 3 đứa cháu. Cả hai rời trại tỵ nạn năm 1981 và được định cư tại New Zealand. Trước tiên họ lập nghiệp tại Hamilton trong 7 năm trời. Cũng trong thời gian đó họ lập gia đình với nhau và chuyển nơi ở về Wellington trong 7 năm. Năm 1995, họ di dân qua Úc.

Trước khi nghỉ việc năm 1995, anh Thông làm việc cho bộ an sinh tại New Zealand trong 14 năm và với kinh nghiệm lâu dài đó anh được nhận vào làm việc cho Mission Australia trong 14 năm, trong số có 6 năm làm Business Manager và với 6 năm làm cho CatholicCare Sydney thì có một năm anh làm Business Manager. Trong khi đó, chị Chi làm tư vấn cho một công ty nhân dụng trong 10 năm và trước đó có 2 năm làm việc cho Mission Australia. Ước nguyện muốn trở thành phó tế của anh Thông là do Đức Cha Nguyễn Văn Viên - giám mục phụ tá Giáo Phận Vinh - khơi mào.

Anh thông kể: “Tôi học tại tiểu chủng viện ở Việt Nam trong 7 năm. Năm 2009, khi tôi làm việc với cộng đồng người Việt tại giáo xứ Good Shepherd Parish ở Plumpton, tôi được mời giúp lễ. Thế nhưng Đức Cha Viên - lúc đó đang du học tại Úc - đã khuyến khích tôi trở thành phó tế và ngài đã giới thiệu để tôi ghi tên vào học viện CIS (the Catholic Institute of Sydney). Trước nguyện vọng của anh, cả gia đình đều ủng hộ. Thế nhưng anh thú thật là vẫn còn phải vật lộn với anh ngữ đến độ trong thời gian học Masters of Theology, đứa con út của anh thường xuyên phải “rà” lại các bài làm quan trọng để không bị lỗi. 

Anh Thông rất tích cực trong các sinh hoạt mục vụ tại giáo xứ địa phương cũng như tại các giáo xứ được chỉ định. Anh tin rằng: “Vai trò của một phó tế là nhịp cầu giữa giáo dân và linh mục. Tôi muốn mang mọi người đến với nhau và tôi muốn là một chứng nhân của Chúa trong Giáo Hội. Tôi luôn luôn lắng nghe và nhận ra các nhu cầu của giáo dân để có thể đáp ứng. Tôi được chỉ định về làm việc cho giáo xứ St Andrew the Apostle Parish ở Marayong trong 2 năm rưỡi. Công việc của tôi là giúp lễ, điều hợp chương trình phân phát bí tích, thăm người bệnh và già cả. Tôi còn dạy giáo lý tại trường công lập Quakers Hill Public School”.

“Còn tại Giáo Xứ St Michael’s Parish ở Blacktown South là nơi mà gia đình là giáo dân từ ngày mới qua Úc. Tại đó, anh là thành viên trong hội đồng giáo xứ đặc trách tài chính, giúp lễ, hút bụi nhà thờ và điều hợp các buổi lễ rửa tội”. Ngoài ra anh chị còn tham gia ca đoàn giáo xứ kế cận là Our Lady of Lourdes Parish, Seven Hills kể từ năm 2016 và mang Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân ở bệnh viện Blacktown Hospital ngày chủ nhật. 

Hai anh chị ngoài các công tác mục vụ, còn có những sinh hoạt chung như đánh đàn, chơi bóng bàn và bơi lội mỗi buổi sáng. Anh tin rằng được phong chức phó tế không phải là cùng đích mà chỉ là một khởi đầu trong một công tác mục vụ mới. Được hỏi anh có lời khuyên gì cho những người có chung một ước nguyện như anh, thì anh Thông trả lời: “Hãy cầu nguyện và tự vấn lương tâm. Đừng nghĩ rằng trở thành phó tế có thể thay đổi bộ mặt của thế giới. Chúng ta không thể thay đổi được thế giới nếu chúng ta không thay đổi chính mình”. 

Nguồn catholicoutlook
Vũ Nhuận chuyển ngữ