THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Nguyên tổng giám mục Wilson bị quản thúc tại gia trong 6 tháng.
Trong suốt thời gian xét xử, ĐTGM Wilson mạnh mẽ khẳng định mình vô tội. Ngài là chức sắc đầu tiên trong Giáo Hội Công Giáo Úc và là chức sắc cao cấp nhất trong Giáo Hội Hoàn Vũ bị kết tội bao che lạm dụng tình dục trẻ em.

Tuần báo Công Giáo Catholic Weekly đưa tin nguyên tổng giám mục giáo phận Adelaide, Đức Cha Philip Wilson đã bị toà ra lệnh quản thúc tại gia về tội che dấu lạm dụng tình dục trẻ em. Hồi tháng 5, ngài bị kết án bao che hành vi lạm dụmg tình dục trẻ em của một linh mục công giáo là Jim Fletcher tại vùng Hunter Valley ở NSW hồi thập niên 1970. 

Hồi tháng 7 năm nay, ngài bị thẩm phán Robert Stone thuộc Toà Local Court ở Newcastle tuyên án 12 tháng cấm cố với 6 tháng không được quyền xin tại ngoại. Thế nhưng Toà cho biết đang cứu xét xem đương sự có thể thi hành bản án tại nhà hay trong khám đường. Trong thời gian này Toà lượng giá xem ngôi nhà của người em gái có thích hợp hay không.

Trong điều kiện của bán án, ngài phải đeo trên người thiết bị theo dõi và được phép xin tại ngoại vào ngày 13 tháng hai năm 2019. Lúc bị kết tội, luật sư của TGM Wilson cho biết có thể sẽ nộp đơn khiếu nại. ĐTGM 67 tuổi đã gửi đơn xin ĐTC Phanxicô từ nhiệm vào ngày 20 tháng 7 và 10 ngày sau đó ĐTC đã chấp nhận lời thỉnh cầu.

Trong suốt thời gian xét xử, ĐTGM Wilson đã mạnh mẽ khẳng định mình vô tội và cho biết sẽ kháng cáo. Ngài là chức sắc đầu tiên trong Giáo Hội Công Giáo Úc và là chức sắc cao cấp nhất trong Giáo Hội Hoàn Vũ bị kết tội bao che lạm dụng tình dục trẻ em. 

Ngài là giám mục Wollongong từ 1996 đến 2001 và là chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Úc từ 2006 đến 2010.

Nguồn catholicweekly

Vũ Nhuận chuyển ngữ