THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Nhà cầm quyền cọng sản Việt Nam kết tội 12 năm tù ở cho ông Nguyễn Trung Trực. Một nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam.
ông Trực nói với toà án rằng “tôi là một công dân Việt Nam. Tôi xác tín rằng tôi không lật đổ ai. Tôi chỉ ủng hộ và cổ võ dân chủ, các quyền dân sự và bảo vệ môi sinh tại Việt Nam cho đến khi những điều này được thi hành cách tốt nhất.

Việt Nam (UCAN News). Toà án tỉnh Quảng Bình vừa kết án ông Nguyễn Trung Trực 12 năm tù với tội danh âm mưu lật đổ chính quyền. Ông Nguyễn Trung Trực là cựu phát ngôn nhân của tổ chức Anh Em Dân Chủ, có cơ sở tại Việt Nam, đây là một tổ chức độc lập, cổ võ nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam.

Luật sư biện hộ cho ông Trực là Nguyễn Thanh Tâm, cho biết trong phiên toà, ông Trực nói với toà án rằng “tôi là một công dân Việt Nam. Tôi xác tín rằng tôi không lật đổ ai. Tôi chỉ ủng hộ và cổ võ dân chủ, các quyền dân sự và bảo vệ môi sinh tại Việt Nam cho đến khi những điều này được thi hành cách tốt nhất.

Tổ chức Anh Em Dân Chủ, trong một thông báo, nói rằng ông Trực là một nhà hoạt động xã hội và đã trợ giúp rất nhiều cho các nạn nhân ô nhiễm biển và bão lụt gây ra bởi các chương trình thủy điện của nhà nước.
Ông Trực là một trong 9 người thuộc nhóm đã bị bắt trong một cuộc đàn áp của nhà nước kể từ năm 2015-2017. 8 trong số 9 người này đã bị kết án lật đổ chính quyền.

Tổ chức Anh Em Dân Chủ kêu gọi mọi người trên toàn thế giới hãy nâng đỡ và bênh vực các tù nhân lương tâm và những người làm việc cho nhân quyền tại Việt Nam.

Trước khi phiên toà xét xử, cơ quan Theo Dõi Nhân Quyền Thế Giới đã thúc dục nhà cầm quyền Việt Nam hãy huỷ bỏ tất cả những tố giác chống lại ông Trực và thả ông ra ngay lập tức.

Ông Phil Robertson, phó giám đốc cơ quan Theo Dõi Nhân Quyền Thế Giới, nói rằng ông Trực là một nạn nhân khác trong chiến dịch của nhà nước nhắm chống lại những người bênh vực nhân quyền và dân chủ. Việt nam hiện nay đang trở thành nhà tù khổng lồ cho bất cứ ai lên tiếng chống lại nhà nước và hoạt động cho quyền căn bản của con người.

Uỷ ban Công Lý và Hoà Bình tại giáo phận Vinh, hôm 6 tháng 9 nói rằng trong những năm gần đây nhà nước đã đàn áp tự do dân chủ bằng cách bắt giam và kết án rất nặng trên các nhà hoạt động là những người tranh đấu ôn hoà cho nhân quyền và tự do.

Linh mục Antôn Nguyễn Văn Định, chủ tịch uỷ ban, nói: thật là kinh khủng khi họ bị bắt, bị điều tra và bị kết án mà không có một tiến trình luật pháp rõ ràng hoặc những chứng cớ thuyết phục. Linh mục còn cho biết phiên toà xét xử chỉ trong một thời gian rất ngắn, thiếu sự điều tra độc lập.

Cha nói hoàn cảnh hiện tại tại Việt Nam trở nên tồi tệ hơn, ngài nói thêm trong nhiều trường hợp, lực lượng an ninh và các cơ quan nhà nước không tôn trọng hiến pháp. Cha kêu gọi nhà nước Việt nam hãy tôn trọng luật pháp Việt nam và hiến chương quốc tế về nhân quyền mà Việt nam đã ký kết. Người Công giáo có bổn phận và trách nhiệm lên tiếng cho và cùng đồng hành với những người bị bách hại một cách bất công, đặc biệt các tù nhân lương tâm.

 Nguồn UCAN News, Tuyết Nguyển Chuyển dịch