THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Nữ tu Úc Patricia Fox thành công trong việc khiếu nại việc huỷ bỏ chiếu khán.
Bộ tư pháp Phi Luật Tân công bố là văn phòng di trú đã sai lầm khi huỷ bỏ chiếu khán truyền giáo của sơ dựa trên lập trường chính trị. Hiện chiếu khán của sơ được coi là còn hợp lệ cho đến tháng 9.

Tiếng cười và tiếng khóc vang lên tại ngôi nhà mà nữ tu Patricia Fox đang tá túc tại thị trấn Quezon Phi Luật Tân sau khi được cho biết là đơn khiếu nại lệnh huỷ bỏ chiếu khán của sơ đã thành công. Thế nhưng nữ tu 71 tuổi vẫn có nguy cơ bị trục xuất trong một vụ án khác mà phán quyết chưa được đưa ra. 

Vào hôm thứ hai, bộ tư pháp Phi Luật Tân công bố là văn phòng di trú đã sai lầm khi huỷ bỏ chiếu khán truyền giáo của sơ dựa trên lập trường chính trị. Hiện chiếu khán của sơ được coi là hợp lệ cho đến tháng 9 trong khi nữ tu đang có ý định nộp đơn xin visa mới. 

Nữ tu cho biết nay có thể thở phào nhẹ nhõm vì trước đây sơ vẫn hồi hộp không biết tương lai sẽ ra sao, có thể vào tù, bị trục xuất hay phải “trốn chui trốn nhủi”. Luật sư biện hộ cho sơ là ông Jobart Pahliga ghi nhận quyết định trên là một thắng lợi không những cho sơ Patricia và còn cho tinh thần “thượng tôn luật pháp”. Ông cũng cho biết nhóm luật sư biện hộ tuy vẫn đề cao cảnh giác, thế nhưng hết sức lạc quan là sơ Patricia ít nhất cũng còn được ở lại Phi Luật Tân cho đến tháng 9. 

Luật sư Pahliga nhận định thêm là quyết định này có thể ảnh hưởng đến khoảng 15 trường hợp khác mà văn phòng di trú đã rút lại chiếu khán của các ngoại kiều với lý do hoạt động chính trị. Đa số những người này đã bị trục xuất. 

Nữ tu Patricia, công dân Úc, từng truyền gíao tại Phi Luật Tân trên 28 năm và đã bị câu lưu do lệnh trực tiếp của tổng thống Rodrigo Duterte vào ngày 16 tháng 4 với lời đe doạ trục xuất. Sau đó chiếu khán của sơ bị văn phòng di trú huỷ bỏ. Nay quyết định huỷ bỏ chiếu khán đã được rút lại, tuy nhiên đơn khiếu nại lệnh trục xuất vẫn còn đang được cứu xét và chưa có quyết định chung cuộc. 

Nguồn cathnews
Vũ Nhuận chuyển ngữ