THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Phái đoàn Úc lên đường tham dự Đại Hội Gia Đình Thế Giới tại Ái Nhĩ Lan.
Hai ông bà Ron và Mavis Pirola trong phái đoàn Úc trước đây từng tham dự 7 Đại Hội. Ông Pirola hy vọng mọi gia đình tham dự sẽ có cơ hội cảm nghiệm sự tin tưởng trong việc đổi mới gia đình của họ.

Phái đoàn hành hương Úc được sự hướng dẫn của ĐGM Michael Kennedy ở Armidale - là giám mục đặc trách Gia Đình thuộc Hội Đồng Giám Mục - cùng với ĐGM phụ tá Terry Brady ở Sydney. Đại Hội Gia Đình Thế Giới sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 26 tháng 8 tại thủ đô Dublin với số người tham dự khoảng 37.000. Hai ông bà Ron và Mavis Pirola trong phái đoàn Úc trước đây từng tham dự 7 Đại Hội. 

Ông Pirola hy vọng mọi gia đình tham dự sẽ có cơ hội cảm nghiệm sự tin tưởng trong việc đổi mới gia đình của họ. Ông nói: “Đây là một cơ hội để bước ra ngoài cuộc sống vội vã để nhớ rằng hôn nhân là một lời kêu gọi tuyệt vời cần phải được chu toàn”. 

Ông nói thêm: “Đằng sau tất cả những hỗn loạn của cuộc sống bình thường, với những thăng trầm, có một sợi dây nối kết bền chặt trong hôn nhân. Đó là nơi mà đức tin có thể được truyền đạt cho các thế hệ mai sau và là nơi mà sự xót thương của Chúa được tỏ bày”.

Trong khi đó, bà Pirola tin rằng có hai cách để hiệp thông với Đại Hội: “Một là cầu nguyện với ĐTC Phanxicô, với những người tham dự và thứ nhì là theo dõi các cuộc thảo luận về “Niềm Vui của Tình Yêu”. 

Đại Hội Gia Đình Thế Giới là sáng kiến của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị được tổ chức 3 năm một lần bao gồm các sinh hoạt mục vụ trong 3 ngày, mỗi ngày đều có Chầu Thánh Thể, sinh hoạt cầu nguyện, các buổi diễn thuyết, thảo luận và triển lãm, tiếp theo là một Lễ Hội Gia Đình.

Ngày 26 tháng 8, sẽ có một thánh lễ đại trào ở ngoài trời do ĐTC cử hành để bế mạc Đại Hội 

Nguồn cathnews
Vũ Nhuận chuyển ngữ