THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Phản ứng của Toà Thánh đối với kết quả điều tra của Đại Bồi Thẩm Đoàn ở Pennsylvania.
“Báo cáo của Đại Bồi Thẩm Đoàn một lần nữa minh hoạ những đau đớn của những ai từng là nạn nhân của việc lạm dụng tình dục nơi hàng giáo sĩ và của những ai tìm cách bao che tội ác và tạo cơ hội cho sự dữ tiếp tục tung hoành trong nhiều thập niên".

Sau khi kết quả điều tra về nạn lạm dụng tình dục trẻ em nơi hàng giáo sĩ tại 6 giáo phận ở tiểu bang Pennsylvania - Hoa Kỳ - được công bố, ông Greg Burke - giám đốc văn phòng báo chí Vatican - mô tả những trường hợp lạm dụng được nêu lên trong báo cáo là “tội phạm và đáng trách về mặt luân lý” và “các nạn nhân nên biết rằng Đức Thánh Cha đứng về phía họ. Những người đang đau khổ được ngài coi là ưu tiên và giáo hội muốn lắng nghe tiếng nói của họ để loại bỏ tận gốc sự khủng khiếp bi đát từng phá huỷ cuộc sống của những người vô tội”. 

Ông Burke nói thêm: “Những hành động đó đã phản bội niềm tin, tước đoạt phẩm giá của các nạn nhân. Giáo Hội sẽ phải học những bài học cay đắng trong quá khứ và trách nhiệm cần phải đặt trên vai những can phạm và những ai đã cho phép điều này xảy ra. Toà Thánh mong muốn nhấn mạnh đến nhu cầu cần phải thực thi dân luật kể cả việc bắt buộc phải khai báo những trường hợp lạm dụng tình dục trẻ em”. 

Thông báo được phổ biến bằng tiếng Ý với bản dịch không chính thức bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha sau khi bộ tư pháp Pennsylvania, qua một cuộc họp báo công bố bản báo cáo dày 900 trang với chi tiết liên quan đến những trường hợp lạm dụng tình dục trẻ em của 301 linh mục với trên 1.000 nạn nhân trong thời gian trải dài nhiều thập niên. Cuối cùng ông Burke tóm tắt phản ứng của Toà Thánh bằng 2 từ đó là “Nhục nhã và phiền muộn”. 

Trong khi đó Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ và Uỷ Ban Bảo Vệ Trẻ Em và Giới Trẻ cũng cho biết phản ứng qua một thông báo. ĐHY Daniel N. DiNardo thuộc giáo phận Galveston-Houston, chủ tịch Hội Đồng cùng với ĐGM Timothy L. Doherty thuộc giáo phận Lafayette ở Indiana - chủ tịch Uỷ Ban - cho biết: “Báo cáo của Đại Bồi Thẩm Đoàn một lần nữa minh hoạ những đau đớn của những ai từng là nạn nhân của việc lạm dụng tình dục nơi hàng giáo sĩ và của những ai tìm cách bao che tội ác và tạo cơ hội cho sự dữ tiếp tục tung hoành trong nhiều thập niên. Chúng tôi ghi nhận sự can đảm của những ai tích cực hợp tác với cuộc điều tra qua những câu chuyện của chính họ. Là một tập thể giám mục, chúng tôi cảm thấy nhục nhã và đau buồn vì những tội lỗi và những thiếu sót của các linh mục và giám mục công giáo”. 

Hội Đồng Giám Mục và Uỷ Ban Bảo Vệ Trẻ Em và Giới Trẻ sẽ tiếp tục có những biện pháp để phục hồi nhân phẩm của những người từng bị lạm dụng. Chúng tôi quyết tâm với những biện pháp cụ thể để nạn lạm dụng tình dục sẽ không còn xảy ra nữa”. 

Nguồn tổng hợp
Vũ Nhuận chuyển ngữ