THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Rome sẽ đóng cửa các chủng viện có số sinh viên dưới mức tối thiểu.
Hiện tại Pháp có 32 chủng viện trong số chỉ có 15 chủng viện đáp ứng con số chủng sinh tối thiểu. Trong khi đó ĐGM Jean-Pierre Batut thuộc giáo phận Blois nhận xét Giáo hội Pháp cần phải có can đảm nhìn nhận có quá nhiều chủng viện và một số chủng viện cần phải đóng cửa”.

ĐTGM Jorge Carlos Patrón Wong, đặc trách vấn đề chủng viện thuộc Thánh Bộ Giáo Sĩ, đã cho Hội Đồng Giám Mục Pháp biết rằng theo quan điểm của Tòa Thánh các chủng viện nào có ít sinh viên, thì nên đóng cửa hoặc sát nhập. ĐTGM Wong đã cho biết như trên khi phát biểu trong khóa họp của Hội Đồng Giám Mục Pháp được tổ chức tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Lộ Đức.

Nhân cơ hội này, ĐTGM Wong đã trình bày những điểm chính trong văn kiện “Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis” hay “Món Quà Của Ơn Thiên Triệu”- tài liệu hướng dẫn việc đào tạo các tân linh mục. Có một điểm đặc biệt trong văn kiện này được áp dụng tại các quốc gia mà ơn gọi linh mục ngày càng hiếm. Các giám mục được yêu cầu cứu xét “nhu cầu đặt ra một con số chủng sinh tối thiểu” để một chủng viện có thể hoạt động kiến hiệu trong vai trò đào tạo đích thật.

Khi công bố văn kiện, ĐTGM Jorge Carlos Patrón Wong để ngỏ số lượng chủng sinh cần thiết để duy trì một chủng viện. Thế nhưng trong buổi họp đúc kết vấn đề này thì mức tối thiểu đã được tiết lộ. Giám mục phụ tá tổng giáo phận Paris Jérôme Beau – chủ tịch Ủy Ban Bishops Commission for the Lay and Ordained Ministers - cho biết mức tối thiểu đó từ 17 đến 20 chủng sinh.

Hiện tại Pháp có 32 chủng viện trong số chỉ có 15 chủng viện đáp ứng con số chủng sinh tối thiểu trên. Trong khi đó ĐGM Jean-Pierre Batut thuộc giáo phận Blois nhận xét rằng: “Giáo hội Pháp cần phải có can đảm nhìn nhận có quá nhiều chủng viện và một số chủng viện cần phải đóng cửa”. Ngoài ra ngài cũng đề nghị trước khi vào chủng viện, ứng viên cần phải qua một năm Tiền Tập – có nghĩa là được tôi luyện về mặt tinh thần. 

Nguồn la croix international
Vũ Nhuận chuyển ngữ