THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Số giáo dân tại Úc tuy sút giảm nhưng lại có trình độ học vấn cao hơn.
Qua nghiên cứu của Trung Tâm NCPR, nếu so với cách đây 20 năm, số giáo dân có văn bằng đại học đã tăng gấp đôi. Điều này cho thấy các trường công giáo đã được trang bị tốt hơn để các học sinh tốt nghiệp có thể lên bậc đại học.

Một cái nhìn chung đó là dựa vào kết quả cuộc điều tra dân số năm 2016, thì nếu so với năm 2011, số giáo dân công giáo tại Úc đã giảm, thế nhưng xem ra lại có trình độ học vấn cao hơn và số giáo dân sinh ở ngoại quốc lại nhiều hơn. Trung Tâm Nghiên Cứu Mục Vụ National Centre for Pastoral Research (NCPR) mới đây vừa công bố “bộ mặt xã hội” của Giáo Hội Công Giáo Úc dựa trên số liệu của Cuộc Thống Kê năm 2016.

Các số liệu này cho thấy trong năm 2011 có 5,439,267 người tự nhận là công gíao, trong khi vào năm 2016, có 5,291,834 người. Còn nếu so với dân số toàn quốc thì trong năm 2011 số tín đồ công giáo chiếm 25.3%, còn năm 2016 chỉ chiếm 22.6%. Nghiên cứu của Trung Tâm NCPR cho thấy một cái nhìn sâu sắc hơn dựa vào các yếu tố giáo dục, việc làm, lợi tức, sinh quán, ngôn ngữ và khuyết tật. 

ĐTGM Mark Coleridge - chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Úc - coi kết quả nghiên cứu của Trung Tâm NCPR là “đáng quan ngại” và các giám mục đang tìm hiểu lý do để có được những biện pháp thích hợp. Ngài nói: “Với con số giáo dân đi lễ giảm, chúng tôi nghĩ rằng cuộc Điều Tra Hoàng Gia và những phát hiện liên quan đến nạn lạm dụng tình dục nơi trẻ em, cộng thêm với khuynh hướng muốn xa rời tôn giáo đã dẫn đến những thay đổi đó”. ĐTGM Coleridge tin rằng “bộ mặt xã hội” sẽ giúp các giám mục hiểu được thực trạng của giáo hội và từ đó phác hoạ kế hoạch cho tương lai. 

Ngài nói thêm: “Qua nghiên cứu của Trung Tâm NCPR, chúng ta thấy rằng nếu so với cách đây 20 năm, số giáo dân có văn bằng đại học đã tăng gấp đôi. Điều này cho thấy các trường công giáo đã được trang bị tốt hơn để các học sinh tốt nghiệp có thể lên bậc đại học. Ngoài ra có thêm số giáo dân với sinh quán ở ngoại quốc, từ những nước không nói tiếng Anh. Tỷ lệ thất nghiệp nơi người công giáo cũng ít hơn và tỷ lệ trả được nợ nhà nhiều hơn. 

Trong khi đó, tiến sĩ Trudy Dantis, giám đốc Trung Tâm NCPR ghi nhận là có thay đổi trong việc thu lượm các dữ kiện, từ đó dẫn đến một số kết quả trong Cuộc Điều Tra Dân Số. Ông nói: “Từ cái nhìn phân tích thống kê, như sự thay đổi trong mẫu phiếu điều tra, đặc biệt là trong câu hỏi về tôn giáo, thì trong ô trả lời đầu tiên là “NO RELIGION” (Không có đạo), có thể giải thích cho một số thay đổi trong kết quả điều tra năm 2016. 

Nguồn cathnews
Vũ Nhuận chuyển ngữ