THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Số tín đồ hành hương đến Đất Thánh gia tăng đáng kể.
“Nhiều khách hành hương đến từ Âu Châu, tuy nhiên người Nga, người Hoa và từ Đông Âu không phải là ít. Đặc biệt tín đồ thuộc các giáo hội Chính Thống đến rất đông, hàng trăm hàng ngàn người. Việc chính phủ Do Thái dễ dàng cấp visas cho người Hoa cũng có tác động tích cực".

Năm 2018 bắt đầu với một số lượng người hành hương đến Đất Thánh được coi là “bùng phát”. Nhận định này được Trung Tâm Truyền Thông Kitô Giáo đưa ra dựa vào số liệu thống kê của bộ du lịch Do Thái. Xem ra tình hình căng thẳng tại Yerusalem do quyết định của TT Mỹ Donald Trump di dời đại sứ quán đã không ảnh hưởng đến làm sóng hành hương đến Đất Thánh.

Tính đến cuối tháng giêng vừa qua tổng cộng có 770 nhóm hành hương đến Đất Thánh với khoảng 26.000 người. Trong khi vào tháng giêng năm 2017 chỉ có 529 nhóm và tháng giêng năm 2016 có 390 nhóm. Phó tế Sobhy Makhoul thuộc giáo phái Maronite ở Yerusalem ghi nhận: “Có nhiều người lần đầu đến Đất Thánh, chúng tôi đã phải tìm nơi trú ngụ cho họ tại thị trấn Hebron cách Bethlehem khoảng 30km". 

Phó tế Makhoul nói tiếp: “Nhiều người đến từ Âu Châu, tuy nhiên người Nga, người Hoa và từ Đông Âu không phải là ít. Đặc biệt tín đồ thuộc các giáo hội Chính Thống đến rất đông, hàng trăm hàng ngàn người. Việc chính phủ Do Thái dễ dàng cấp visas cho người Hoa cũng có tác động tích cực. Những ai có visas vào Liên Âu tự động được vào Do Thái. Nhiều người Hoa giàu có đã đến đây một số là tín đồ Tin Lành”. 

Bên cạnh đó cũng có các tín đồ Hồi Giáo đến từ Indonesia, Mã Lai và Thổ Nhĩ Kỳ. Theo sự đánh giá của phó tế Makhoul: “Khách hành hương yên tâm hơn nhờ phản ứng phẫn nộ của người Palestines - trước quyết định của TT Trump - được kềm chế. Họ chỉ muốn biểu tình một cách ôn hoà. Không ai muốn chiến tranh. Ngay dân Do Thái cũng không muốn chiến tranh. Họ chỉ muốn sống. Bên cạnh đó sinh hoạt hành hương có lợi cho dân địa phương về mặt kinh tế. Chủ nghĩa cực đoan quá khích và khủng bố chỉ đâm rễ ở những nơi đói nghèo và dốt nát. Thế giới Tây Phương cần phải hiểu điều này và cần thay đổi quan điểm về cách ứng xử cũng như can thiệp tại thế giới thứ ba”. 

Nguồn Asia News
Vũ Nhuận chuyển ngữ