THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
TGP Sydney tham dự cuộc họp đòi cải thiện đời sống chật vật của người dân.
Trong buổi họp có rất nhiều tổ chức tôn giáo cũng như sắc tộc tham dự bao gồm Tổng Giáo Phận Sydney, các cộng đoàn Thiên Chúa Giáo Trung Đông, Giáo Hội Baptist, cũng như các cộng đồng Người Việt, Filipinos....

Hội trường Toà Thị Sảnh Thành Phố Sydney đầy nghẹt với khoảng 2.500 người tham dự đòi chính phủ liên bang và tiểu bang cung cấp thêm nhà ở và điện hợp với túi tiền của người dân trong khi chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử tại NSW. Trên 200 tổ chức cộng đồng đã cử đại diện đến tham dự buổi họp có tên là "Housing and Energy Assembly" mà qua đó đại diện các chính đảng liên bang và tiểu bang đã có cơ hội phát biểu. 

Cuộc họp do Liên Minh Sydney Alliance - trong đó TGP Sydney và Hội Bác Ái Thánh Vinh Sơn là thành viên - tổ chức. Đây là cuộc họp quy mô nhất tại Sydney với mục đích kêu gọi có thêm nhà và điện rẻ. Các số liệu thống kê về tình hình nhà ở trên toàn quốc đã được phân phối cho cử toạ. Được biết tình trạng vô gia cư tại NSW đã tăng 37% trong khi tỷ lệ tăng trên toàn quốc là 14% kể từ cuộc kiểm tra dân số năm 2011. Riêng tại NSW có 270.000 gia đình mỗi tuần không có của ăn ít nhất một bữa. 

Bà Kate Colvin thuộc tổ chức Everybody’s Home cho biết cứ 3 người dân thì có một người hiện đang phải ở cảnh nhà thuê. Trước tình hình bi quan này, bà Colvin đề nghị chính phủ nên rút lại hình thức “Negative Gearing” và tăng biện pháp bảo vệ người thuê nhà. Trong khi đó, các chính khách đã bị cử toạ chất vấn về sự thành thật và quyết tâm của các chính đảng có thực lòng muốn giải quyết nạn vô gia cư và tình trạng giá điện cao hay không. 

Trong khi đó nghị sĩ đảng Lao Động Doug Cameron cam kết sẽ xây thêm 250.000 đơn vị gia cư hợp với túi tiền với 20.000 đơn vị sẽ được thực hiện trong nhiệm kỳ đầu của đảng Lao Động. Còn về phía đảng Tự Do NSW, bộ trưởng năng lượng Don Harwin hứa sẽ xây cất ít nhất 3.000 đơn vị nhà chính phủ trong 10 năm tới. Đảng Tự Do cũng cam kết đến năm 2015 sẽ giảm một nửa tỷ lệ vô gia cư và giảm lượng khí thải ở mức độ zero trong 10 năm tới.

Còn phó thủ lãnh đảng Lao Động NSW Penny Sharpe cho biết đảng sẽ đầu tư 200 triệu để xây dựng thêm nhà chính phủ trên toàn tiểu bang và dành thêm 40 triệu cho các dịch vụ giúp đỡ người vô gia cư và sẽ chấm dứt biện pháp đuổi nhà những người thuê. Trong khi đó ông Paul Green, thuộc đảng Christian Democratic Party cam kết thực thi một chế độ cho mướn nhà “một cách công bằng và ổn định”. 

Ghi nhận trong buổi họp có đại diện của rất nhiều tổ chức tôn giáo cũng như sắc tộc bao gồm Tổng Giáo Phận Sydney, các cộng đoàn Thiên Chúa Giáo Trung Đông, Giáo Hội Baptist, Uniting Church, Cộng đoàn Do Thái và Hồi Giáo, cũng như các cộng đồng Người Việt, Filipinos, Đông Nam Á …. Riêng văn Phòng Công Lý và Hoà Bình của TGP Sydney có trên 100 thành viên tham dự. 

Nguồn catholicweekly
Vũ Nhuận chuyển ngữ