THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Tấm khăn liệm Thành Turin nhìn dưới khía cạnh khoa học
Ông Elvio Carlino, thuộc học viện Institute of Crystallography ở Bari cho rằng những dấu vết đó chứng tỏ nạn nhân đã trải qua một cơn đau khủng khiếp.

Tấm khăn liệm Thành Turin được coi là dính máu của một nạn nhân bị tra tấn. Trên tấm khăn có những vết máu rất nhỏ « nanoparticles » của một ai đó đã trải qua một chấn thương dữ dội.

Đó là đánh giá mới nhất của các nhà nghiên cứu tại Ý về mảnh vải được coi là đã bao xác Chúa sau khi bị đóng đinh. Ông Elvio Carlino, thuộc học viện Institute of Crystallography ở Bari cho rằng những dấu vết đó chứng tỏ nạn nhân đã trải qua một cơn đau khủng khiếp.

Còn giáo sư Giulio Fanti thuộc đại học University of Padua thì cho rằng cấu trúc, kích cỡ và sự phân bổ các vết máu cho thấy một mức độ cao chất creatinine và ferritin. Đó là những chất thường thấy trong máu của những người phải trải qua những chấn thương dữ dội như tra tấn. Giáo sư Fanti còn cho rằng các dấu vết đó không thể nguỵ tạo qua nhỉều thế kỷ.

Các khám phá này được đăng trong tạp chí khoa học PlosOne tại Hoa Kỳ với tựa đề ‘New Biological Evidence from Atomic Resolution Studies on the Turin Shroud’. Các nhà nghiên cứu đã xử dụng một kỹ thuật mới Electron Microscopy để phân tích những vết máu trên chiếc khăn.

Nguồn catholicherald

Vũ Nhuận chuyển ngữ