THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Thành lập hiệp hội bác sĩ công giáo toàn quốc Úc
Nhu cầu một tổ chức có tầm vóc quốc gia - gồm các bác sĩ công giáo - nhằm đề cao giáo huấn của giáo hội trong lãnh vực chăm sóc sức khoẻ đặc biệt liên quan đến những vấn đề nóng bỏng như “trợ tử” euthanasia, đã được Hội Đồng Giám Mục Úc phê chuẩn.

Hội Đồng Giám Mục Úc phê chuẩn việc thành lập Hiệp Hội Y Khoa Công Giáo Úc - một bộ phận yểm trợ và là tiếng nói chính thức của giới bác sĩ công giáo tại Úc. Nhu cầu một tổ chức có tầm vóc quốc gia do giới bác sĩ đưa ra nhằm đề cao các giáo huấn của giáo hội trong lãnh vực chăm sóc sức khoẻ đặc biệt liên quan đến những vấn đề nóng bỏng như “trợ tử” euthanasia.

ĐGM Robert McGuckin, chủ tịch uỷ ban giáo luật của Hội Đồng tin rằng một Hiệp Hội Quốc Gia sẽ giúp các bác sĩ công giáo đối phó với những vấn đề mà cả nước đều quan tâm.

Người có công vận động và thúc đẩy việc thành lập Hiệp Hội Y Khoa Công Giáo là bác sĩ Eamonn Mathieson ở Victoria. Bác sĩ Mathieson nghĩ rằng vai trò tiên khởi của Hiệp Hội là cung cấp sự yểm trợ cần thiết cho giới bác sĩ công giáo thường cảm thấy bị cô lập và đồng thời đơn giản hoá việc liên lạc với các tổ chức chăm sóc sức khoẻ khác. 

Ông nói: “Vấn đề là có một tiếng nói thống nhất đại diện cho giới bác sĩ công giáo”. Được biết bác sĩ Mathieson và các đối tác ở các tiểu bang khác đang ở trong giai đoạn đầu sơ thảo đường hướng của tổ chức. Hiện một số tiểu bang tại Úc đã có hiệp hội đại diện giới bác sĩ trong các buổi hội thảo y tế quốc tế. Tuy nhiên một hiệp hội toàn quốc sẽ có một tiếng nói thống nhất và cho phép trở thành một thành viên của Liên Hiệp Quốc Tế các Hiệp Hội Bác Sĩ Công Giáo Toàn Cầu. 

Trong khi đó nữ bác sĩ Catherine Crowley, giảng viên trường đại học y khoa Notre Dame ở Sydney cho biết giới bác sĩ công giáo từ lâu chờ đợi một hiệp hội như vậy. Còn bác sĩ Michael Shanahan, nay đã về hưu, từng vận động cho một hiệp hội như vậy từ hai chục năm qua. Bác sĩ Shanahan tin rằng hiệp hội bác sĩ công giáo toàn quốc “sẽ cổ xuý và yểm trợ về mặt thiêng liêng cho các hội viên và giúp các bác sĩ có thể thi hành các nguyên tắc của Đạo Công Giáo trong ngành nghề của họ. 

Nguồn catholicweekly
Vũ Nhuận chuyển ngữ