THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Thành lập tân Cộng Đoàn Dân Chúa tại giáo phận Parramatta.
Ban đầu khu vực được gọi là Cộng Đoàn Tín Hữu và khi số giáo dân và sinh hoạt tài chính ổn định, sẽ chính thức được gọi là giáo xứ. Phó tế Tony Hoban và vợ là bà Annette dọn đến khu vực để điều hành sinh hoạt của Cộng Đoàn.

Nghi thức phụng vụ thường xuyên đã khởi sự tại Cộng Đoàn Tín Hữu mới nhất tại Úc khi Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long OFM - giám mục giáo phận Parramatta đến dâng thánh lễ đầu tiên tại trường công giáo St Luke’s ở Marsden Park. 

Nhằm đáp ứng sự tăng trưởng tại khu vực Marsden Park mà giáo phận Parramatta quyết định thành lập Cộng Đoàn Tín Hữu tại St Luke’s - một địa điểm phôi thai của một giáo xứ mới tại vùng tây bắc Sydney. 

Trong giai đoạn sơ khởi khu vực được gọi là Cộng Đoàn Tín Hữu và một khi số giáo dân và sinh hoạt tài chính ổn định, khu vực mới sẽ chính thức được gọi là giáo xứ. Phó tế Tony Hoban - giám đốc mục vụ - và vợ là bà Annette đã dọn đến khu vực để điều hành sinh hoạt của Cộng Đoàn. 

Năm 2015, khu vực Marsden Park có 615 dân cư và dự trù đến năm 2030 sẽ có khoảng 30.000 cư dân. Trường công giáo St Luke’s là nơi thánh lễ đầu tiên được cử hành với số học sinh sẽ tăng từ 200 hiện nay lên đến 2.000 học sinh. Mọi sinh hoạt của cộng đoàn do phó tế Hoban đảm trách với sự phụ giúp của bà vợ và một nhóm giáo dân thiện nguyện dấn thân xây dựng Cộng Đoàn mới. 

Bà Tessie James, một giáo dân trong nhóm thiện nguyện, tỏ ý tin tưởng là Cộng Đoàn sẽ phát triển và hy vọng trong tương lai tại đây sẽ có một thánh đường.

Bà nói: “Khi tôi nghe nói là sự việc sẽ xảy ra, tôi hết sức vui mừng và coi đó là giây phút tuyệt vời. Tuyệt vời ở chỗ là chúng tôi cùng lên kế hoạch với nhau, và kế hoạch diễn tiến tốt đẹp. Chúng tôi gặp nhau hằng tuần và nay chúng tôi đã đi được một đoạn đường. Giấc mơ đã trở thành sự thật”.

Nguồn catholicnews
Vũ Nhuận chuyển ngữ