THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Thượng Hội Đồng Giám Mục nhóm họp tại Vatican nhằm tìm cách chấm dứt tình trạng bao che.
“Các giám mục sẽ thảo luận những bước cần phải có để bảo vệ các nạn nhân đồng thời tôn trọng sự thât và những ai liên luỵ nhằm bảo đảm sẽ không có một trường hợp nào được che đậy".

Giám đốc bộ phận biên tập của Bộ Truyền Thông Tòa Thánh Vatican cho biết hội nghị thượng đỉnh vào cuối tháng hai về nạn lạm dụng tình dục có mục đích nhấn mạnh đến những điều cần phải làm và những điều cần phải tránh mỗi khi nhận được những cáo buộc và bảo đảm sẽ không có một trường hợp nào còn được bao che. 

Giám đốc Andrea Tornielli nói rằng: “Sự hiện diện của các giám mục trên khắp thế giới - được triệu tập lần đầu tiên để đối phó với cơn dịch nhức nhối từng là nguồn gây đau khổ lớn lao cho các nạn nhân và đi ngược lại với nhân chứng Tin Mừng - sẽ giúp gây thêm ý thức về sự nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng”. 

Ông Tornielli muốn nói đến Thượng Hội Đồng Giám Mục sẽ diễn ra tại Vatican trong thời gian từ 21 đến 24 tháng hai với sự tham dự của các chủ tịch Hội Đồng Giám Mục thế giới cùng với lãnh đạo các giáo hội công giáo Đông Phương và bề trên tổng quyền các Dòng Tu. 

Qua một bài xã luận đăng tải trên trang mạng Vatican News và trên trang bìa của nhật báo L’Osservatore Romano, ông Tornielli nhấn mạnh: “Mục đích của hội nghị rất chuyên biệt đó là nhằm bảo đảm tất cả các tham dự viên khi trở về quê hương đều nắm rõ những gì nên làm và những gì cần phải tránh khi liên quan đến những vấn đề đó”. 

“Các giám mục sẽ thảo luận những bước cần phải có để bảo vệ các nạn nhân đồng thời tôn trọng sự thât và những ai liên luỵ nhằm bảo đảm sẽ không có một trường hợp nào được che đậy. Trong 16 năm qua, có nhiều bước cụ thể đáng kể đã được thực hiện và những luật lệ đối phó đã được các đức giáo hoàng mới đây thiết lập và được củng cố nhờ quyết tâm của các ngài”. 

“Tuy nhiên các luật lệ, các thủ tục, các quy tắc tuy được hoàn thiện với thời gian vẫn được coi là chưa đủ. Chúng sẽ không bao giờ được coi là đủ bao lâu mà não trạng, con tim và khối óc của những người được kêu gọi thi hành những luật lệ đó vẫn chưa thay đổi”. 

Nguồn cathnews
Vũ Nhuận chuyển ngữ