THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Tín hữu công giáo Úc đóng góp cho Caritas gần 11 triệu đôla.
Đơn vị quyên góp được nhiều nhất là trường St Ursula ở Kingsgrove. Với khẩu hiệu “I Will Serve” (Con sẽ phục vụ) nhà trường đã quyên góp được 8.000$ vượt xa mức bình quân là 1.900$.

Hàng chục ngàn ủng hộ viên tại các trường công giáo và tại các giáo xứ trên toàn quốc đã bày tỏ sự đoàn kết với người nghèo qua việc đóng góp 10.8 triệu cho chiến dịch Compassion của cơ quan từ thiện Caritas. Một trong số các trường quyên góp được nhiều nhất là trường St Ursula ở Kingsgrove. Với khẩu hiệu “I Will Serve” (Con sẽ phục vụ) nhà trường đã quyên góp được 8.000$ vượt xa mức bình quân là 1.900$. 

Chiến dịch Compassion được tổ chức hằng năm và kéo dài 6 tuần lễ trong Mùa Chay nhằm gây ý thức và có ngân quỹ giảm nạn nghèo đói và cổ xuý công bằng xã hội trên thế giới. Chủ đề chiến dịch năm nay là “For a Just Future” (Cho một tương lai công bằng) đã đặt trọng tâm vào vai trò của giới trẻ trong việc tìm ra những giải pháp cho các thách đố mà thế giới đang đối diện. 

Tổng giám đốc Caritas Australia ông Paul O’Callaghan đã cám ơn những người ủng hộ và các cộng đồng trên toàn quốc về sự giúp đỡ của họ. Ông nói: “Mùa Chay là một cơ hội đặc biệt trong năm mà chúng ta thực hành niềm tin của mình qua lời cầu nguyện, ăn chay hãm mình và bố thí”. 

Ông nói thêm: “Trên 50 năm qua, Chiến Dịch Compassion đã gíup thay đổi cuộc sống của hàng triệu người do lòng hảo tâm của các ủng hộ viên. Với sự giúp đỡ này, Caritas đã có thể đến bất cứ nơi nào đang bị thách đố lớn lao nhất, tạo cơ hội để các cộng đồng ở địa phương có thể xoá bỏ nạn đói nghèo”. 

Trong thời gian diễn ra chiến dịch Compassion, các bạn trẻ đến từ Nepal, Cambodia, Jordan, Mozambique, Philippines và ngay tại Úc đã có dịp chia sẻ kinh nghiệm của họ. Tiền bạc thu được qua chiến dịch Compassion được dành cho các chương trình nhân đạo và phát triển trường kỳ tại Phi Châu. Á Châu, Châu Mỹ Latin, vùng Thái Bình Dương và cho cộng đồng thổ dân. Năm ngoái Caritas đã giúp đỡ trực tiếp cho hơn 2 triệu người. 

Nguồn sydneycatholic
Vũ Nhuận chuyển ngữ