THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Tín hữu xứ Estonia ăn chay hãm mình và cầu nguyện cho chuyến tông du của ĐTC.
Trong tháng 8, các tín hữu công giáo tại Estonia đã được kêu mời cầu xin Đức Mẹ chúc lành cho chuyến tông du của ĐTC. ĐGM Jourdan - giám quản tông toà tại Estonia - cũng nhấn mạnh việc chuẩn bị chuyến tông du về mặt tinh thần quan trọng hơn so về mặt vất chất.

Chuyến tông du của ĐTC Phanxicô dự trù qua 3 nước vùng Baltic là Lithuania, Latvia và Estonia trong thời gian từ ngày 22 đến 25 tháng 9. Riêng tại Estonia sẽ là ngày 25. Chiến dịch cầu nguyện và ăn chay diễn ra trong khi chỉ còn không đầy 3 tuần lễ nữa là ĐTC sẽ đến thủ đô Tallin. 

Chiến dịch cầu nguyện đã được Giám Quản Tông Toà tại Estonia là ĐGM Phillip Jourdan đề nghị qua một lá thư đề ngày 22 tháng 7 gửi cho các tín hữu tại địa phương. Trong lá thư, ĐGM Jourdan viết: “Ăn chay và cầu nguyện luôn đi đôi với nhau. Vì thế tôi kêu mời toàn thể cộng đoàn hãy dành ra ít nhất một ngày cho ý chỉ đó”.

ĐGM cũng nhắc nhở là trong tháng 8, tại Estonia, có nhiều ngày lễ Kính Đức Mẹ như Lễ Our Lady of the Snows, ngày 5 tháng 8; Lễ Đức Mẹ Lên Trời 15 tháng 8; Lễ Queenship of Mary, ngày 22 tháng 8; Ngày Hành Hương đến nhà thờ St. Mary’s Chapel ở Viru-Nigula ngày 25 tháng 8. Trong các lễ đó, tín hữu công giáo đã được kêu mời cầu xin Đức Mẹ chúc lành cho chuyến tông du của ĐTC. ĐGM Jourdan cũng nhấn mạnh việc chuẩn bị chuyến tông du về mặt tinh thần quan trọng hơn so về mặt vất chất. 

Dân số tại Estonia vào khoảng 1.3 triệu và người công giáo vào khoảng 7.000 chiếm không đầy 1% cùng với các giáo phái khác như Lutherans và Chính Thống Giáo trong khi có 75% khai không theo bất cứ tôn giáo nào. Đây là chuyến xuất ngoại thứ 25 của ĐTC Phanxicô và là chuyến tông du đầu tiên của ngài đến các quốc gia vùng Baltic. Ngài là vị giáo hoàng thứ nhì đến thăm khu vực sau đúng 25 năm chuyến tông du của ĐTC Gioan Phaolô Đệ Nhị vào tháng 9 năm 1993. 

Nguồn vaticannews
Vũ Nhuận chuyển ngữ