THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Toà Thánh đứng trước vấn nạn các nhà thờ bị bỏ hoang.
ĐHY Ravasi nói đến trường hợp tại Cộng Hoà Tiệp khi một nhà thờ bị biến thành hộp đêm, một nhà thờ ở Hoà Lan biến thành cửa hàng bán cà phê, nhà thờ Santa Barbara ở Tây Ban Nha biến thành nơi giới trẻ trượt ván.

Toà Thánh Vatican đang soạn thảo tập chỉ dẫn về cách thức giải quyết số phận của các nhà thờ và các kho báu thánh thiêng sau khi bị bỏ hoang vì khó khăn tài chính hoặc vì số giáo dân tụt giảm. ĐHY Gianfranco Ravasi, chủ tịch Hội Đồng Văn Hoá Toà Thánh trong một cuộc họp báo hôm thứ ba cho biết: “Đây là một hiện tượng văn hoá và mục vụ hết sức quan trọng”. 

“Quý vị từng chứng kiến trường hợp của các linh mục chính xứ trong hoàn cảnh khó khăn không biết giải quyết như thế nào khi nhà thờ bị biến thành cửa tiệm tạp hoá, thành gara sửa xe, quán bia hay còn tệ hại hơn nữa”. ĐHY nhắc đến trường hợp tại Cộng Hoà Tiệp khi một nhà thờ bị biến thành hộp đêm. Một nhà thờ ở Hoà Lan biến thành thư viện và cửa hàng bán cà phê. Nhà thờ San Lorenzo ở Venice biến thành một hí viện. Nhà thờ Santa Barbara ở Tây Ban Nha được tu bổ biến thành nơi sinh hoạt cho giới trẻ trượt ván. 

Đó là những trường hợp mà các nhà thờ ít ra vẫn còn được duy trì là nơi sinh hoạt cộng đồng trong khi có nhiều cơ sở tôn giáo khác trở thành hoang phế. Đó là lý do tại sao Hội Đồng Văn Hoá của Toà Thánh, Hội Đồng Giám Mục Ý và Viện Đại Học Gregorian ở Rome đã kêu gọi tổ chức một cuộc Hội Thảo Quốc tế từ ngày 29 đến 30 tháng 11 để tìm kiếm giải pháp cho vấn đề này. Trước viễn ảnh bi quan về các cơ sở tôn giáo trên thế giới, hiện chưa rõ con số chính xác các giáo đường bị bỏ hoang. Xu hướng tục hoá, số Ơn Gọi sút giảm và thực tế quản trị kinh tế sai sót đã dẫn đến tình trạng này tại nhiều quốc gia. 

ĐHY Ravasi nói: “Chúng tôi đã nhận được một sự quan tâm của nhiều giám mục trên trên giới về vấn đề này”. Được biết cuộc hội thảo có mục đích đưa ra những chỉ dẫn tổng quát trong việc giải quyết các cơ sở tôn giáo. Trong vài tuần lễ tới đây, đại diện các hội đồng giám mục tại Âu Châu, Bắc Mỹ và Đại Duơng Châu Oceania sẽ thảo luận bản dự thảo chỉ dẫn này. 

Nguồn cathnews
Vũ Nhuận chuyển ngữ