THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Toà Thánh sẽ mở hồ sơ mật thời ĐGH Piô XII.
ĐTC Phanxicô nói: "Giáo Hội không sợ lịch sử” và cho biết di sản của Đức Piô XII đã bị “một số định kiến và cường điệu". Triều đại giáo hoàng của ngài đã trải qua những khó khăn nghiêm trọng với những quyết định gay cấn liên quan đến nhân bản và đức tin mà đôi khi bị coi là quá thận trọng.

Đức Thánh Cha Phanxicô tuyên bố Giáo Hội “không sợ lịch sử” khi ngài quyết định cho giải mật hồ sơ thời Đức Giáo Hoàng Piô XII. ĐTC Piô XII lãnh đạo Giáo Hội trong suốt thời Đệ Nhị Thế Chiến và ngài đã bị chỉ trích vì đã không lên tiếng mạnh mẽ chống lại chủ nghĩa Quốc Xã. Trong khi đó những người bênh vực thì cho rằng ngài đã âm thầm và kín đáo cứu rất nhiều người Do Thái và rằng việc chấm dứt lập trường trung lập của Toà Thánh sẽ gây trở ngại cho công tác này. 

ĐTC Phanxicô cho biết Toà Thánh sẽ giải mật các hồ sơ này vào ngày 2 tháng 3 năm 2020. Ngài nói: “Giáo Hội không sợ lịch sử” và cho biết di sản của Đức Piô đã bị “một số định kiến và cường điệu. Triều đại giáo hoàng của ngài đã trải qua những khó khăn nghiêm trọng với những quyết định nhức nhối liên quan đến nhân bản và đức tin mà đôi khi bị coi là quá thận trọng. 

ĐTC Phanxicô giải thích là các quyết định của Đức Piô có thể được coi là tìm cách tiếp tục duy trì - trong một thời kỳ đen tối và tàn nhẫn nhất - ngọn lửa nhân bản, tuy kín đáo nhưng đó lại là một đường lối ngoại giao sinh động. Uỷ Hội Do Thái tại Hoa Kỳ American Jewish Committee đã hoan nghênh quyết định này.

Giáo sĩ David Rosen - giám đốc bộ phận liên tôn của tổ chức - nói với thông tấn xã Reuters rằng: “Điều quan trọng là các chuyên gia tại các Học Viện Tưởng Nhớ Nạn Nhân Diệt Chủng thời Đức Quốc Xã tại Hoa Kỳ và tại Do Thái sẽ có dịp lượng giá một cách khách quan các tư liệu lịch sử trong một thời kỳ khủng khiếp để có thể nhận ra những thất bại cũng như những nỗ lực can trường trong thời kỳ diệt chủng. 

Các tư liệu này liên quan đến thời gian từ 1939 đến 1958 và chỉ được giải mật cho các nhà nghiên cứu có văn bằng đại học. Riêng đối với giáo sĩ cần phải có bằng cử nhân hoặc tiến sĩ. 

Nguồn catholicherald
Vũ Nhuận chuyển ngữ