THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Toà Thánh và Bắc Kinh thoả thuận trong việc bổ nhiệm giám mục.
Thoả thuận trên sẽ cho phép Toà Thánh và Hội Công Giáo Yêu Nước cùng phê chuẩn việc bổ nhiệm giám mục tại Hoa Lục. Hiên nay, các giám mục tại Trung Quốc hoặc được Toà Thánh bổ nhiệm hoặc được Hội Công Giáo Yêu Nước nhìn nhận. Chứ chưa có trường hợp được cả đôi bên chấp thuận.

Toà Thánh Vatican và Trung Quốc vừa ký thoả thuận tạm thời cho phép việc bổ nhiệm giám mục tại Hoa Lục. Trong thông báo phổ biến hôm thứ bảy, giám đốc văn phòng báo chí Vatican, ông Greg Burke coi đó là sự kiện lần đầu tiên xảy ra tại Hoa Lục và đánh dấu một bước đáng kể trong tiến trình tái lập bang giao giữa hai quốc gia vốn trở nên căng thẳng vào năm 1951, khi một âm mưu ám sát giới lãnh đạo cộng sản Trung Quốc bị tố cáo là có sự dính líu của một linh mục. 

Thoả thuận trên sẽ cho phép Toà Thánh và Hội Công Giáo Yêu Nước cùng phê chuẩn việc bổ nhiệm giám mục tại Hoa Lục. Hiên nay, các giám mục tại Trung Quốc hoặc được Toà Thánh bổ nhiệm hoặc được Hội Công Giáo Yêu Nước nhìn nhận. Chứ chưa có trường hợp được cả đôi bên chấp thuận. 

Hiện tại Hoa Lục có khoảng 6 triệu tín đồ công giáo, thế nhưng con số này có thể tăng gấp đôi nếu bao gồm cả những tín đồ thuộc giáo hội hầm trú có nghĩa là không chấp nhận Hội Công Giáo Yêu Nước. Đó là số liệu do Trung Tâm Nghiên Cứu Holy Spirit Study Center ở Hong Kong cung cấp.

Ông Burke nhìn nhận đây chưa phải là phần kết trong một tiến trình, đúng ra đây mới chỉ là một khởi đầu, “liên quan đến cuộc đối thoại, kiên tâm lắng nghe từ cả hai phía, ngay cả khi đến từ những lập trường và quan điểm hết sức khác biệt. Mục tiêu của thoả thuận không mang tính chất chính trị mà là mục vụ. Thoả thuận cho phép các tín đồ có những giám mục thông hiệp với Toà Thánh và đồng thời cũng được chính quyền nhìn nhận”. 

Thoả ước được ký kết giữa ĐTGM Antoine Camilleri, thứ trưởng ngoại giao Vatican và phó ngoại trưởng Trung Quốc Wang Chao ngày 22 tháng 9 tại Bắc Kinh.

Trước đó, ĐTC Phanxicô đã giải vạ tuyệt thông cho 7 giám mục từng được phong chức với sự phê chuẩn của nhà nước, thế nhưng không có sự đồng ý của Vatican. Trong danh sách này, Toà Thánh cũng bao gồm ĐGM Anthony Tu Shihua, người mà trước khi chết vào ngày 4 tháng giêng năm 2017 đã bày tỏ ước vọng được thông hiệp với Toà Thánh. 

Nguồn tổng hợp
Vũ Nhuận chuyển ngữ