THÔNG TIN | Tin Giáo Hội
Toà thượng thẩm Pakistan giữ nguyên phán quyết tha bổng bà Asia Bibi.
Đài Vatican đưa tin quyết định tha bổng bà Bibi - môt tín hữu Công Giáo - đã dẫn đến những cuộc biểu tình bạo động của các phần tử cực đoan, nhất quyết đòi xử tử bà và đòi chính phủ không cho bà ra khỏi xứ cho đến khi nào toà thượng thẩm xét lại phán quyết.
Đài Vatican đưa tin là chánh án Toà Thượng Thẩm Asif Saeed Khosa vào ngày 29 tháng 1 đã nêu lên những bất nhất trong các chứng từ buộc tội bà Bibi và nói rằng bà bị buộc tội dựa trên những bằng chứng giả tạo. Bà Bibi là một tín đồ công giáo từng bị lên án chết vì “tội phạm sự thánh”. Toà thượng thẩm Pakistan đã bác kiến nghị của các thành phần hồi giáo cực đoan đòi hành quyết bà với lý do là kiến nghị đã không trưng ra được bất cứ sai sót nào trong phán quyết tiên khởi được đưa ra cách đây gần 3 tháng.
 
Kiến nghị do ông Muhammad Salam đại diện ký tên. Ông là một giáo sĩ hồi giáo ở Lahore. Ông còn đòi xếp bà Bibi vào danh sách Exit Control List (ECL), có nghĩa là cần phải duyệt xét khi xin ra ngoại quốc. Trước toà, chánh thẩm Khosa đã mạnh mẽ tuyên bố: “Quý vị tưởng rằng chúng tôi sẽ tuyên án chết cho một ai đó dựa trên những bằng chứng giả tạo? Những gian dối đó được chứng tỏ qua qua các lời khai không ăn phớp với nhau. Quý vị hãy làm ơn chỉ ra bất cứ sai sót nào trong phán quyết để chúng tôi có thể điều chỉnh ngay”.
 
Bà Bibi có 4 đứa con, từ năm 2010 bà đã bị biệt giam sau khi bị buộc tội “phạm sự thánh”. Bà bị tống giam sau khi xảy ra một vụ cãi vã với các đồng nghiệp vào tháng 6 năm 2009 với lý do là bà đã có những lời nói xúc phạm Tiên Tri Môhamét - một hành động có thể bị lên án chết tại Pakistan. Trong một phán quyết lịch sử vào ngày 31 tháng 10 năm ngoái, chánh án Mian Saquib Nisar tuyên bố tha bổng bà Bibi và ra lệnh trả tự do cho bà, thế nhưng sau đó ông đã từ chức vào ngày 17 tháng 1.
 
Quyết định tha bổng bà Bibi đã dẫn đến những cuộc biểu tình bạo động của các phần tử cực đoan, nhất quyết đòi xử tử bà và đòi chính phủ không cho bà ra khỏi xứ cho đến khi nào toà thượng thẩm xét lại phán quyết. Ngày 7 tháng 11, sau khi được phóng thích, bà Bibi đã được đưa về thủ đô Islamabad tá túc tại một nơi bí mật và được canh chừng cẩn mật. Nay bà và gia đình sẽ đi đến bất cứ quốc gia nào cho tỵ nạn.
 
Nguồn vaticannews
Vũ Nhuận chuyển ngữ